Thời tươi đẹp của American Idol đã qua
![]() |
Vị giám khảo khó tính Simon Cowell đã góp phần làm nên thành công của American Idol - Ảnh: Reuters |
“Đế chế” American Idol
Sau 9 mùa giải kể từ năm 2002, American Idol đã trở thành bệ phóng của hàng loạt giọng ca tài năng, bao gồm những người chiến thắng lẫn không chiến thắng. Những cái tên như Kelly Clarkson, Clay Aiken, Carrie Underwood, Taylor Hicks, Adam Lambert,… đã trở thành những ngôi sao thật sự khi bước ra khỏi sân khấu American Idol.
Kể cả những ca sĩ được mời hướng dẫn các thí sinh như Shania Twain, Harry Connick, Adam Lambert,… cũng “ăn theo” tên tuổi của chương trình với lượng album tiêu thụ trong thời gian tham gia tăng lên đáng kể. Các công ty quảng cáo thì tranh nhau dù chỉ là một vài giây để có mặt trong chương trình.
Điều này phần nào khẳng định American Idol đã trở thành một thương hiệu uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình. Nói như Jeff Zucker, chủ tịch kiêm tổng giám đốc NBC Universal, thì: “American Idol là chương trình có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử truyền hình”.
Trung bình khoảng 30 triệu khán giả thường xuyên theo dõi chương trình suốt từ đầu mùa giải đến khi công bố kết quả. Không ai khác, chính khán giả đã tạo nên một “đế chế” American Idol thống trị màn ảnh nhỏ suốt gần một thập kỉ qua.
![]() |
Mặc dù chỉ là á quân tại American Idol 2009 nhưng Adam Lambert đã gây được ấn tượng cho khán giả. American Idol ngày càng thiếu những thí sinh cá tính và để lại nhiều ấn tượng như thế - Ảnh: E! |
Bí quyết thành công
Theo nhà sản xuất Nigel Lythgoe, thành công của American Idol có thể gói gọn trong ba chữ “giấc mơ Mỹ”. Đây là chương trình luôn được khán giả Mỹ mong chờ không chỉ để xem mà còn để biến ước mơ của mình thành hiện thực và nắm trong tay quyền quyết định ước mơ của người khác.
Từ những cách chứng tỏ mình không giống ai của các thí sinh đến những màn đối đáp giữa thí sinh với ban giám khảo đã làm nên một màu sắc rất riêng cho American Idol. Đặc biệt là sự có mặt của vị giám khảo Simon Cowell suốt 9 mùa giải.
Cái hay của Simon Cowell là sẵn sàng nói ra những điều mình suy nghĩ mà chẳng sợ phật lòng thí sinh. Những nhận xét sắc sảo tưởng như có phần ác ý của Simon lại là những góp ý quan trọng giúp các thí sinh hoàn thiện hơn trong các phần thi sau.
Đó cũng là lý do vì sao vị giám khảo khó tính này thường là người lên tiếng sau Randy với những lời động viên và Kara với những nhận xét nghiêng về cảm xúc hơn là kỹ thuật biểu diễn. “Tôi không thích phê bình theo kiểu xã giao. Chẳng có nguyên tắc nào cấm bạn phê bình một người quá khổ cả” - Simon Cowell cho biết.
Thay đổi
Sau thời kỳ hoàng kim với tỉ lệ người xem cao ngất ngưởng, American Idol dần đánh mất những vị khán giả trung thành của mình khi mùa giải 2010 chỉ đạt gần 24 triệu khán giả, giảm gần 7 triệu khán giả so với năm 2006.
Không chỉ vậy, doanh số tiêu thụ album của quán quân các mùa giải cũng giảm dần. So với thời huy hoàng của Carrie Underwood, Kelly Clarkson,… lượng tiêu thụ album của Jordin Sparks, David Cook, Kris Allen hay Lee Dewayze những năm gần đây giảm đáng kể.
Nguyên nhân của sự sụt giảm này có lẽ là môtip chương trình ít thay đổi và dần trở nên nhàm chán. Các thí sinh trong những năm gần đây chưa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Và thay đổi quan trọng nhất có lẽ là sự ra đi lần lượt của các vị giám khảo Paula Abdul, Kara DioGuardi và lần này, cả Simon Cowell cũng nói lời từ biệt sau 9 năm gắn bó.
![]() |
Những vị giám khảo tài năng lần lượt chia tay American Idol: Simon Cowell, Paula Abdul và Kara DioGuardi (từ phải qua) - Ảnh: Thefablife |
Để cứu vãn tình thế, các nhà sản xuất quyết định đưa ra nhiều thay đổi trong mùa giải năm nay. Trước hết, đó là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Jennifer Lopez và huyền thoại nhạc rock Steven Tyler trên chiếc ghế nóng. Tiếp đó, chương trình quyết định cắt giảm thời gian công bố kết quả thí sinh bị loại xuống còn 30 phút cũng như giảm còn 15, thậm chí 12 thí sinh trong vòng bán kết thay vì 24 thí sinh.
Độ tuổi tham gia dự thi cũng được hạ xuống còn 15 tuổi để không bỏ sót những tài năng trẻ. Trước đó, American Idol mùa thứ 4 đã nâng độ tuổi người tham dự từ 18-24 lên từ 18-28. Không những vậy, các thí sinh sẽ được sự tư vấn của các chuyên gia âm nhạc hàng đầu thế giới và tự do hơn trong việc lựa chọn bài hát phù hợp với chất giọng của mình. Ngoài ra, chương trình còn dự kiến bổ sung hình thức bình chọn qua mạng, bên cạnh việc nhắn tin và gọi điện thoại.
Với những thay đổi này, rõ ràng American Idol đang đi theo hướng chiều lòng khán giả và nới lỏng hơn cho các thí sinh. Nhưng nếu American Idol từng rất ăn khách nhờ sự khó tính của Simon Cowell thì với những thay đổi này, khán giả có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi và không ít khán giả sẽ khó lòng chấp nhận những đổi mới này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận