14/07/2010 06:28 GMT+7

Âm nhạc cổ truyền: đánh động để giữ gìn

PGS TS Lê Văn Toàn
PGS TS Lê Văn Toàn

TT - Từ ngày 19 đến 29-7, hội nghị quốc tế của Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hạ Long (Quảng Ninh).

ydBGWIQF.jpgPhóng to

Đàn tính có mặt trong mọi cuộc vui và dịp lễ trọng đại của người Tày - Ảnh: H.Điệp

Hội thảo sẽ diễn ra hai đợt: đợt một từ 20 đến 22-7 dành cho nhóm âm nhạc các dân tộc ít người, đợt hai từ 26 đến 29-7 với nội dung về âm nhạc ứng dụng. Khoảng 70 nhà nghiên cứu âm nhạc quốc tế đến từ 30 quốc gia khác nhau trên thế giới sẽ tham gia hội thảo cùng với 15 đại biểu Việt Nam.

BvhwbnHg.jpgPhóng to

Ông Lê Văn Toàn - Ảnh: H.Điệp

"Có nhiều trường hợp cụ thể được bàn đến trong âm nhạc ứng dụng: ví như âm nhạc sức khỏe, âm nhạc múa, âm nhạc dưỡng sinh... Những vấn đề đó ở Việt Nam chưa có điều kiện nghiên cứu nên chưa được phổ biến và liên kết. Ví như âm nhạc sức khỏe phải được liên kết với y tế"

PGS TS LÊ VĂN TOÀN - viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, đơn vị chủ trì về công tác chuẩn bị cũng như nội dung của hội nghị - cho biết: "Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế (International Council for Traditional Music - ICTM) là một tổ chức nghiên cứu, tư vấn về âm nhạc cổ truyền trên thế giới. Ðây chính là cánh tay đắc lực cho Tổ chức Unesco về vấn đề âm nhạc và là thành viên ban thẩm định các hồ sơ văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đợt này cũng có hai người từ Ðức và Anh đã thẩm định hồ sơ ca trù của Việt Nam".

* Hội thảo lần này đề cập vấn đề gì thưa ông?

- Việt Nam có rất nhiều di sản âm nhạc và đất nước ta có 53 dân tộc thiểu số nên việc quảng bá, giới thiệu âm nhạc đến với thế giới là rất cần thiết. Vậy nên Viện Âm nhạc đã nhận đăng cai hội thảo với hai nội dung chính là âm nhạc dân tộc thiểu số và âm nhạc ứng dụng.

* Các đại biểu Việt Nam sẽ giới thiệu những gì tại hội thảo?

- Các đại biểu Việt Nam mang đến 13 bản tham luận về âm nhạc dân tộc thiểu số và ba tham luận về âm nhạc học ứng dụng với các nội dung: lấy chất liệu âm nhạc của các dân tộc ít người đưa vào tác phẩm mới cho học sinh nhạc viện, đời sống của ca trù sau khi ca trù được tôn vinh, từ hát xẩm đến hip hop... tất cả những thứ được coi là tiếp biến văn hóa tại Việt Nam.

Ðồng thời âm nhạc người Chăm, Khmer, Cơ Tu, Mường, Thái... đều được đề cập trong hội thảo.

Viện Âm nhạc Việt Nam cũng đã in những đĩa CD, VCD về âm nhạc dân tộc để gửi làm quà tặng các đại biểu.

* Theo ông, âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam có gì hấp dẫn các đại biểu quốc tế?

- Hấp dẫn đầu tiên đó là bốn di sản được ghi danh, thông qua bốn di sản này họ cũng biết Việt Nam là một dân tộc đa văn hóa, sắc tộc, lần đến Việt Nam này cũng là vừa thực tế, vừa chiêm ngưỡng.

* Ông hi vọng gì từ hội thảo này?

- Ðời sống người Việt gắn liền với âm nhạc từ tấm bé đến khi lìa đời: nhỏ nghe hát ru, trẻ con hát đồng dao, thanh niên hát đối đáp, cưới có nhạc hỉ, lễ hội, khi lìa đời có nhạc hiếu...

Việc Việt Nam tổ chức đăng cai hội nghị lần này nhằm quảng bá hơn nữa đến giới chuyên môn quốc tế, đồng thời cũng đánh động với người dân về kho tàng âm nhạc phong phú của Việt Nam để mà giữ gìn.

Thông qua kinh nghiệm của các quốc gia khác chúng ta cũng sẽ có bài học, có đường đi để bảo tồn âm nhạc dân tộc trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay.

PGS TS Lê Văn Toàn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất