12/02/2011 05:29 GMT+7

"Alibaba" chống 40 tên cướp

DUY PHÚC (Theo The Hymalayan)
DUY PHÚC (Theo The Hymalayan)

TT - Hai huân chương Anh dũng vừa được quân đội Ấn Độ trao tặng anh Bishnu Shrestha, 35 tuổi, một người lính Ấn Độ gốc Nepal vừa xuất ngũ. Người cựu binh này đã một mình đánh tan 40 tên cướp trên xe lửa để cứu một cô gái và gia đình vào ngày 2-9-2010 và cứu sống một người trong ngày lễ quốc khánh Ấn Độ (26-1).

Read this on Tuoitrenews.vn

rnpcp6Bw.jpgPhóng to
Bishnu Shrestha ở buổi lễ trao huân chương và lúc điều trị ở bệnh viện - Ảnh: The Hymalayan

Ngày 2-9-2010, rời quân ngũ, Bishnu về nhà trên chuyến xe lửa Maurya Express từ Ranchi đến Gorakhpur. Lợi dụng lúc xe lửa dừng ở trạm lúc nửa đêm, 40 tên cướp với dao và kiếm đã xông lên cướp bóc hành khách. Thấy bọn cướp xé toạc áo và định cưỡng hiếp một cô gái 18 tuổi ngồi trước mặt, Bishnu đứng lên đáp trả hành động đê hèn của chúng. Một thân một mình anh dùng dao giết chết ba tên cướp, đánh bị thương tám tên và khiến 29 tên còn lại phải tháo chạy.

Sau đó, cảnh sát bắt tám tên cướp bị thương, thu hồi 10.000 USD, 40 dây chuyền vàng, 200 điện thoại di động và 40 máy tính xách tay mà bọn chúng đã cướp được trên tàu. Bishnu bị thương ở tay và phải nằm bệnh viện một tháng.

Cùng với hai huân chương Anh dũng, Bishnu còn được thưởng 10.000 USD tiền mặt. Bishnu xuất thân là người dân tộc Gurkha ở Nepal, vốn nổi tiếng về truyền thống võ thuật.

DUY PHÚC (Theo The Hymalayan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên