
Alcaraz băng băng đến trận chung kết Úc mở rộng 2026 - Ảnh: Reuters
Trong khi Sinner phải rất vất vả mới vượt qua được cái nóng và chấn thương để đi tiếp thì Alcaraz đã nhẹ nhàng đánh bại Tommy Paul vào hôm qua (25-1) để giành vé vào tứ kết, qua đó khẳng định vị thế là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Chưa có đối thủ
Trước khi bước vào trận đấu vòng 4 với Tommy Paul, Carlos Alcaraz đã có "điềm lành" mà bất cứ tay vợt nào cũng ao ước. Khi anh tình cờ gặp huyền thoại Rod Laver ngay bên dưới nhà thi đấu mang tên ông. Rod Laver - tay vợt duy nhất trong lịch sử hai lần giành trọn 4 danh hiệu Grand Slam trong một năm.
Như được tiếp thêm sức mạnh từ huyền thoại, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chiến thắng sau 2 giờ 44 phút. Dù Tommy Paul nhập cuộc đầy mạnh mẽ và là người đầu tiên bẻ được bàn giao bóng của Alcaraz nhưng đẳng cấp của hạt giống số 2 thế giới đã lên tiếng đúng lúc.
Trận đấu diễn ra căng thẳng nhất ở ván đầu tiên. Hai tay vợt giằng co nhau đến loạt tie-break và Alcaraz chỉ có thể giành chiến thắng 7-6. Tay vợt người Mỹ dù vô cùng nỗ lực nhưng không thể cản bước Alcaraz kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0 (7-6, 6-4 và 7-5).
"Tôi nghĩ Tommy đã nhập cuộc rất mạnh mẽ và khiến tôi gặp chút khó khăn. Nhưng tôi biết cơ hội sẽ đến và đã nắm lấy nó", Alcaraz chia sẻ sau khi giành vé vào tứ kết Úc mở rộng lần thứ 3 liên tiếp.
Soán ngôi Sinner?
Chiến thắng của Alcaraz càng trở nên giá trị khi đặt lên bàn cân so sánh với hành trình gian nan của kình địch Jannik Sinner. Ở nhánh đấu bên kia, nhà đương kim vô địch người Ý đã phải trải qua những giây phút khó khăn tại vòng 3 trước Eliot Spizzirri.
Dưới cái nóng gần 40 độ C khiến nhiệt độ sân đạt mức báo động cấp 5, Sinner đã bị chuột rút và chỉ may mắn thoát hiểm nhờ quyết định đóng mái che sân kịp thời của ban tổ chức.
Sự tương phản này đang tạo ra lợi thế tâm lý lớn cho Alcaraz. Theo phân tích nhánh đấu, con đường tiến vào chung kết của tay vợt người Tây Ban Nha đang rộng mở hơn bao giờ hết. Đối thủ tiếp theo của anh tại tứ kết sẽ là hạt giống số 6 Alex de Minaur - niềm hy vọng của nước chủ nhà, hoặc Alexander Bublik.
Nếu vượt qua cửa ải này, thử thách lớn nhất ở bán kết nhiều khả năng là Alexander Zverev. Hành trình của anh khá "dễ thở" để bảo toàn thể lực. Ngược lại, Sinner đang rơi vào thế khó khăn hơn nhiều. Sau khi vất vả vượt qua vòng 3, anh phải đối mặt với đồng hương Luciano Darderi. Nếu đi tiếp, chờ đợi Sinner ở tứ kết là những cái tên sừng sỏ như Ben Shelton hoặc Casper Ruud.
Và ngọn núi lớn nhất - Novak Djokovic nhiều khả năng sẽ chắn ngang đường anh ở bán kết. Dù đã 38 tuổi, Djokovic vẫn là một tượng đài khó xô đổ tại Úc.
Giới chuyên môn nhận định Úc mở rộng 2026 đang dần hình thành thế cục "tam mã" giữa Alcaraz, Sinner và Djokovic. Tuy nhiên, với việc Sinner đang có dấu hiệu bất ổn về thể lực và Djokovic phải cày ải qua một nhánh đấu đầy rẫy tài năng trẻ thì Carlos Alcaraz đang nắm trong tay nhiều lợi thế nhất.
Nếu duy trì được sự hưng phấn và bản lĩnh như trong trận đấu với Tommy Paul, Alcaraz hoàn toàn có quyền mơ về việc nâng cao chiếc cúp vô địch Úc mở rộng lần đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời ngăn cản Sinner bảo vệ ngôi vương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận