07/03/2007 18:52 GMT+7

Ái nữ tổng thống Bush viết sách

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Courant)
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Courant)

TTO - Một trong hai cô con gái song sinh của tổng thống Mỹ G. Bush, Jenna Bush, đã quyết định thử tài viết lách theo như thông báo của Nhà xuất bản Harper Collins. Dự kiến tác phẩm đầu tay của Jenna sẽ được phát hành mùa thu năm nay.

Q1aCk6gY.jpgPhóng to
Jenna Bush - Ảnh: AP
TTO - Một trong hai cô con gái song sinh của tổng thống Mỹ G. Bush, Jenna Bush, đã quyết định thử tài viết lách theo như thông báo của Nhà xuất bản Harper Collins. Dự kiến tác phẩm đầu tay của Jenna sẽ được phát hành mùa thu năm nay.

Nữ nhân vật chính của quyển sách Câu chuyện của Anna: Chuyến du hành hy vọng là một bà mẹ trẻ (17 tuổi) đơn thân bị nhiễm HIV. Tư liệu của tác phẩm được Jenna thu thập trong quá trình làm việc cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ở các nước Trung và Nam Mỹ.

Từ mùa thu năm ngoái, Jenna - trong chuyến thực tập ở UNICEF - đã tới Argentina, Paraguay và Panama, nơi hiện nay cô đang làm giáo viên tại một trung tâm thanh niên. Theo một tuyên bố của Jenna Bush được nhà xuất bản phát đi, tại các nơi này cô đã gặp được nhiều người trẻ đang trải qua những hoàn cảnh hết sức khó khăn, thế nhưng họ có tinh thần mạnh mẽ và ý chí kiên cường để thành công.

Cô viết: "Tôi hy vọng chuyện kể về họ sẽ giúp giới trẻ Mỹ hiểu hơn về những người đồng lứa ở các nơi trên thế giới, nhận thức được những vấn đề và khó khăn của họ để giúp đỡ họ".

Vẫn chưa biết được trị giá hợp đồng nhưng theo một số đánh giá, nhuận bút cho tác giả khoảng hơn 300.000 USD và một phần trong số tiền này được Jenna chuyển cho UNICEF.

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Courant)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên