![]() |
Những hàng cây cắt tỉa công phu ở dải phân cách đại lộ Mai Chí Thọ, Q.2, TP.HCM sáng 21-8-2016 - Ảnh: M.C |
Đến chiều 25-8, đã có hàng trăm ý kiến phản hồi bài viết “Trồng hoa cỏ đẹp mê hồn ở đại lộ cho ai ngắm?", đã có tranh luận dù số đông vẫn thống nhất ở điểm cần trồng cây phù hợp và không gây lãng phí khi chăm sóc.
* Các đường cao tốc hoặc đại lộ lớn có tốc độ lưu thông cao, nếu trồng cây cảnh hoặc hoa đẹp sẽ dễ làm người lái xe phân tâm, không tập trung, việc chăm sóc cũng cản trở và gây mất an toàn giao thông. Cây kiểng, bông hoa nên tập trung trồng ở công viên, những khu công cộng.
Thanh (thanh@...)
* Sao lại có người đề xuất và lại có người duyệt cấp tiền để trồng hoa và cây đẹp ở các đại lộ? Chức năng đại lộ là để lưu thông với tốc độ khá cao, bất kỳ ai lái xe trên đại lộ đều phải tập trung cao độ để giữ an toàn giao thông. Điều gì xảy ra nếu người tham gia giao thông trên xa lộ mà tập trung vào ngắm hoa lá?
Nguyễn Văn Hà (hanguyenhuu7@...)
“Trồng cây cảnh trên đại lộ không phải để ngắm mà để tạo mỹ quan, tạo mảng xanh cho đô thị. Vấn đề ở đây không phải là trồng làm gì, ai ngắm trên đại lộ, cái chính là số tiền đầu tư có chính xác hay không, hay đó chỉ là cái cớ để tham nhũng trong số tiền ấy |
NGỌC ANH (anhnguyen.805@...) |
* Đúng là không cần trồng cây mắc tiền nhưng cũng không thể để cây cỏ muốn lên sao thì lên như đám rừng được. Trồng cây đẹp không phải để ngắm mà để tạo mỹ quan, nên có quy hoạch để tạo vẻ đẹp cho cảnh quan. Cảm giác chạy trên con đường đẹp sẽ tạo tâm lý thoải mái hơn so với con đường xấu chứ!
Đức Châu (soituyet1412@...)
* Đi trên những con đường đẹp thấy rất thoải mái. Nhưng bên cạnh ngắm những con đường đẹp được đầu tư lãng phí tôi còn thấy bóng dáng của những người phải ngủ lề đường, gầm cầu. Đau lòng lắm!
Xuân Vũ (phanxuanvu93@...)
* Nếu chi phí vừa phải nhưng tạo được cảnh quan tốt thì điều đó rất quan trọng, tạo tâm lý tốt khi lái xe trên các tuyến đường. Cuộc sống công nghiệp vốn vội vã, tất bật, cần một không gian sống chậm dù đang đi trên đường tốc độ cao.
Quốc Tuấn (tranphuquoc81@...)
* Nước nghèo mà muốn phát triển nhanh thì phải học hỏi kinh nghiệm của nước phát triển, ít tốn công sức, tiền bạc vì đốt giai đoạn thử nghiệm. Nhà hoạch định chương trình cây xanh trước hết phải hiểu mục đích việc trồng cây xanh là vì môi sinh, sau đó nên học hỏi kinh nghiệm của các nước tiến bộ kết hợp cùng sự hiểu biết điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, kinh tế của địa phương để hoạch định chương trình trồng cây cho thích hợp, tránh gây nên hậu quả khó lường.
Huỳnh Văn Tha (hvt10@...)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận