14/06/2006 00:02 GMT+7

Ahn Jung-Hwan - Cầu thủ xuất sắc nhất trận

T.VĨ (Theo Fifaworldcup)
T.VĨ (Theo Fifaworldcup)

TTO - Với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và cùng với vô số những pha dứt điểm nguy hiểm, tiền đạo Ahn Jung-Hwan đã được Ủy ban kỹ thuật FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

gTWUncrA.jpgPhóng to
Ahn Jung-Hwan (trước), Cầu thủ xuất sắc nhất trận Hàn Quốc - Togo.
TTO - Với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và cùng với vô số những pha dứt điểm nguy hiểm, tiền đạo Ahn Jung-Hwan đã được Ủy ban kỹ thuật FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong trận đấu này, Ahn Jung-Hwan đã không được HLV Dick Advocaat xếp đá chính ngay từ đầu và điều đó khiến hàng tấn công của đội tuyển Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kossi Agassa.

Tuy nhiên, kể từ khi được tung vào sân (đầu hiệp 2), Ahn Jung-Hwan đã thi đấu rất năng nổ và luôn là mũi nhọn thường trực trước khung thành thủ môn Kossi Agassa. Không chỉ là mũi nhọn thường trực, Ahn Jung-Hwan còn trực tiếp tham gia ghi bàn với pha dứt điểm hiểm hóc vào góc chết ở phút 72 và qua đó giúp đội tuyển Hàn Quốc giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân của mình.

Ngoài pha ghi bàn này, Ahn Jung-Hwan còn có một pha dứt điểm rất nguy hiểm khác ở phút 75, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Kossi Agassa thì lưới của Togo đã phải rung lên lần thứ 3.

Và với màn trình diễn ấn tượng đó, Ahn Jung-Hwan đã xuất sắc vượt qua tiền đạo Mohamed Kader (Togo) lần người đồng đội Lee Chun-soo (cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc) để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

T.VĨ (Theo Fifaworldcup)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên