11/01/2021 10:43 GMT+7

AFC xem xét hủy Giải U23 châu Á 2022

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ngày 10-1, truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk John Windsor cho hay AFC sẽ tổ chức cuộc họp vào hôm nay 11-1 để "quyết định số phận" của Giải U23 châu Á 2022.

AFC xem xét hủy Giải U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

Giải U23 châu Á 2022 có thể bị hủy - Ảnh: AFC

Vòng loại Giải U23 châu Á 2022 dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến quá phức tạp, AFC xem xét có nhất thiết phải "mạo hiểm" tổ chức Giải U23 châu Á 2022 hay không. Được biết, Giải U23 châu Á cũng là vòng loại môn bóng đá nam Olympic khu vực châu Á (nếu giải đấu diễn ra trùng với thời gian tổ chức Olympic).

Tuy nhiên, Giải U23 châu Á 2022 không phải là vòng loại Olympic và chỉ đóng vai trò như một giải đấu trẻ nằm trong hệ thống thi đấu của AFC. Do đó, nhiều thành viên đã đề xuất AFC hủy bỏ Giải U23 châu Á 2022, theo Sohu. Hủy Giải U23 châu Á 2022 cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến các nền bóng đá, đặc biệt là năm nay có rất nhiều giải đấu quan trọng hơn.

Truyền thông châu Á dự đoán nhiều khả năng Giải U23 châu Á 2022 sẽ bị hủy bởi trước đó hàng loạt giải đấu trẻ như U17 World Cup và U20 World Cup đã không thể diễn ra như dự kiến. 

Các liên đoàn thành viên của AFC kêu gọi tổ chức này nên quyết định số phận của Giải U23 châu Á 2022 sớm để các quốc gia lập kế hoạch phù hợp cho lứa cầu thủ 1999 (theo lý thuyết sẽ dự Giải U23 châu Á). Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) là một trong những liên đoàn thành viên nóng ruột nhất.

Mới đây, CFA đã lên kế hoạch tập trung đội U22 Trung Quốc dự giải hạng nhất để giúp họ có sự chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2022. Để thực hiện kế hoạch này, CFA đang phải thuyết phục các CLB nhả người. Lúc này, nếu Giải U23 châu Á 2022 bị hủy, họ sẽ phải từ bỏ ý tưởng này.

Giải U23 châu Á tổ chức 2 năm một lần. Trong lần gần nhất tổ chức tại Thái Lan năm 2020, U23 Hàn Quốc đã lên ngôi vô địch. Tuyển U23 VN từng vào chung kết giải đấu này năm 2018.

AFC Cup 2020 bị hủy vì dịch bệnh AFC Cup 2020 bị hủy vì dịch bệnh

TTO - Phiên họp trực tuyến của ban điều hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chiều 10-9 đã quyết định hủy AFC Cup 2020, dời giải U16 và U19 châu Á sang năm sau vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên