01/06/2005 06:22 GMT+7

9 năm tù cho M. Khodorkovsky

D.V. (Theo Lenta,  RIA)
D.V. (Theo Lenta,  RIA)

TT - Hôm qua, ngày thứ 12 của phiên tòa tuyên án, Tòa án quận Meshchansky (Matxcơva) đã kêu 9 năm tù cho cựu chủ tịch Tập đoàn Yukos M. Khodorkovsky và Platon Lebedev (cựu trợ lý cho M. Khodorkovsky tại Yukos).

Hai bị cáo bị buộc vi phạm sáu tội chủ yếu là trốn thuế, lừa đảo và trốn tránh trách nhiệm, với tư cách cá nhân họ còn bị buộc tội trốn thuế và không nộp thuế thu nhập.

Các tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa của họ sẽ bị tịch biên để đền bù những tổn thất nhà nước do hai bị cáo gây ra. Ngoài ra, tòa cũng thuận đơn kiện của cơ quan thuế liên bang đòi hai bị cáo nộp hơn 17 tỉ rúp nợ thuế.

Mức án này được xem là nhẹ hơn dự báo (10 năm theo đề nghị của bên công tố) và thời gian kháng án được công bố là 10 ngày.

Báo chí thế giới nhận định phiên tòa này là cuộc “so găng” giữa Tổng thống Nga V. Putin với những nhà tài phiệt thân phương Tây, có tham vọng chính trị. Lời phán quyết dài 1.000 trang đã được bắt đầu đọc từ 16-5.

Lửa và khóiCon đường của tỉ phú dầu hỏa trẻTỉ phú Khodorkovski : bản án dài 300 trang

D.V. (Theo Lenta,  RIA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên