9 hộ dân chưa thống nhất nguyên nhân cá chết ​trên sông

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 12-8, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang chủ trì buổi họp với 53 hộ dân huyện Phú Tân công bố thông tin về nguyên nhân khiến hàng trăm bè cá chết trắng  trên sông Cái Vừng ngày cận tết Nguyên đán 2016 vừa qua.

Cá chết trắng bè ngày cận tết trước đó khiến người dân điêu dứng. Ảnh chụp ngày 4 - 2  - Ảnh: BỬU ĐẤU
Cá chết trắng bè khiến người dân điêu dứng. Ảnh chụp ngày 4-2-2016 - Ảnh: BỬU ĐẤU

 

Ông Trần Anh Thư -  Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang - cho biết trên 1.144 tấn cá chết hàng loạt ở sông Cái Vừng (nơi giáp ranh giữa hai huyện Phú Tân, An Giang và huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), thiệt hại trên 40 tỉ đồng.

Các ngành chức năng đã phối hợp tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời gửi mẫu cá chết và nguồn nước tại thời điểm đó ra Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh Thủy sản Nam bộ để kiểm tra mẫu thử. 

Kết quả kiểm tra vi khuẩn trên mẫu cá loại trừ nguyên nhân cá chết do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Hiện tượng cá chết được ghi nhận trên nhiều bè trong khi nguồn thức ăn không thay đổi nên loại trừ nguyên nhân cá chết do thức ăn.

Ngành chức năng Đồng Tháp kiểm tra không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 02 mẫu nước được kiểm tra bởi Intertek nên loại trừ nguyên nhân cá chết do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Sông Cái Vừng này có 2 nhà máy sản xuất nước đá bở Đồng Tháp và 4 cơ sở kinh doanh mặt hàng gạo ở An Giang nhưng chưa phát hiện do xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hay có yếu tố tội phạm môi  trường xảy ra.

Kết quả phân tích của Sở Tài nguyên Môi trường xác định các mẫu nước thải của nhà máy sản xuất gạo thuộc Công ty Cổ phần Toàn Cầu không chứa các chỉ tiêu độc hại. Các hóa chất sử dụng trong nhà máy đều nằm trong danh mục cho phép.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại chưa đủ cơ sở cho rằng nguyên nhân cá chết có liên quan đến xả thải từ nhà máy sản xuất gạo đồ của công ty Toàn cầu. 

Điều đặc biệt, kết quả kiểm tra môi trường cho thấy oxy hòa tan thấp dưới ngưỡng cho phép (0,5 - 2 mg/l), các chỉ tiêu khác như COD, NO2-, PO43- cũng ở mức vượt ngưỡng. Kiểm tra động vật đáy từ 02 đợt thu mẫu  vào ngày 4 - 2 và 11 – 2 cho thấy nền đáy sông rất ô nhiễm.

Mật độ nuôi được ghi nhận ở mức cao (> 200 con/m3). Kết hợp các yếu tố về lưu tốc dòng chảy thấp, mật độ nuôi  cao, nền đáy ô nhiễm, phú dưỡng nguồn nước có thể là nguyên nhân làm Oxy hòa tan thấp nhất là vào ban đêm gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt.

Ông Thư cho biết đa số nông dân đồng tình với nguyên nhân cá chết được công bố, "chỉ còn lại 9 hộ dân chưa đồng ý với kết luận này. Họ cho rằng có nguyên nhân khác nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận ý kiến của bà con để báo cáo về trên tiếp tục”.

Trước đó, An Giang hỗ trợ tiền trên 3,2 tỉ đồng cho 53 hộ dân ở Phú Tân, còn ở Đồng Tháp có 37 hộ bị thiệt hại được hỗ trợ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất