![]() |
Thủ tướng Thái Lan trong một buổi nói chuyện về cách điều hành của chính phủ tại Bangkok - Ảnh: AFP |
Theo Bangkok Post, người phát ngôn chính phủ Buranat Samuttharak cho biết kế hoạch Pracha Wiwat có thể được thực thi ngay lập tức khi nội các nhất trí. Chính sách này là một phần trong chương trình cải tổ quy mô quốc gia của Thái Lan, sẽ “đưa hàng tỉ baht vào túi của người nghèo” thông qua việc cải tổ sở hữu đất đai, giảm chi phí sinh hoạt, hỗ trợ an sinh cho người lao động trong các lĩnh vực không chính thức và chống tham nhũng.
Theo Bộ trưởng tài chính Korn Chatikavanij, kế hoạch mới sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho hơn 10 triệu dân trong tổng số hơn 60 triệu dân Thái và giá trị kinh tế gia tăng là hơn 26 tỉ baht. Trong khi đó, dự án chỉ tiêu tốn hơn 2 tỉ baht mỗi năm và ảnh hưởng rất ít tới ngân sách trong hai năm tới.
Trong bài viết trên tờ The Nation của Thái Lan, Bộ trưởng Chatikavanij khẳng định: “Chính phủ đã đưa ra kế hoạch từ việc lắng nghe nhu cầu của người dân, tìm ra các ưu tiên và giải pháp”. Chính phủ Thái cũng đã mời 80 quan chức và các học giả từ 30 cơ quan chuyên môn tập trung tìm ra các giải pháp.
Các giải pháp được nêu ra gồm: 1 Đưa dịch vụ an sinh xã hội tới 24 triệu công nhân trong lĩnh vực không chính thức; 2 Cho vay tiền lãi suất thấp, đến 5.000 baht, cho lái xe taxi, xe ôm và người bán hàng rong; 3 Mở trung tâm đăng ký xe ôm để ngăn chặn mafia gây ảnh hưởng; 4 Tạo hơn 20.000 khu vực dành riêng cho bán hàng rong; 5 Giảm giá dầu bằng số tiền 7,3 tỉ baht từ Quỹ dầu khí quốc gia; 6 Cấp điện miễn phí cho hơn 9 triệu hộ gia đình sử dụng chưa tới 90 kWh/tháng; 7 Cắt giảm chi phí chăn nuôi để giá thành sản phẩm rẻ hơn; 8 Khuyến khích mua bán trứng theo ký thay vì từng quả như hiện nay để giá thành rẻ hơn; 9 Giảm 20% tỉ lệ tội phạm trong lĩnh vực du lịch tại Bangkok trong sáu tháng. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận