15/02/2006 02:24 GMT+7

85 tỉ đồng phí nước thải sinh hoạt và phí nước thải công nghiệp

P.P.H. - TẤN THÁI
P.P.H. - TẤN THÁI

TT - Theo Sở Tài chính TP.HCM, từ khi áp dụng thu phí nước thải theo qui định mới vào năm 2004 đến nay đã thu được 85 tỉ đồng, gồm phí nước thải sinh hoạt và phí nước thải công nghiệp. Bình quân tăng so với thời điểm áp dụng qui định cũ từ 10-20 tỉ đồng/năm.

Theo qui định mới, thu 250 đồng/m3 phí nước thải sinh hoạt trong định mức, 400 đồng/m3 ngoài định mức (mức chung trước đó là 264 đồng/m3) và nước thải công nghiệp tùy theo nồng độ chất thải. Số tiền này dùng để duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước và trả nợ vay cho các dự án thoát nước, cải thiện môi trường.

* Theo đoàn khảo sát vào chiều 14-2, việc xây dựng trạm xử lý nước thải cho nhà lồng 3 chỉ giải quyết cục bộ vấn đề ô nhiễm của nhà lồng chứ không thể giải quyết dứt điểm ô nhiễm cho toàn bộ Trung tâm thương mại Cái Khế (TP Cần Thơ).

Ông Lê Quang Minh, Sở Tài nguyên - môi trường TP, nói: “Do trước đây bị “lỗi” khi xây dựng hệ thống thoát nước không tách riêng giữa đường ống dẫn nước thải sinh hoạt và nước mưa nên bây giờ xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cả trung tâm rất khó khăn và tốn kém”.

P.P.H. - TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên