Bên cạnh đó, nhiều kỹ sư còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết về chuyên ngành như: ít hiểu biết về kết cấu ứng lực trước, ít biết sử dụng có hiệu quả vật liệu mác cao để nâng cao hiệu quả của ứng lực trước; phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) sử dụng trong công nghệ kiểm định chất lượng công trình đã có tại thành phố hơn 20 năm nhưng kỹ sư không được học ở trường...
Cũng theo GS.TS Nguyễn Văn Đạt, chương trình đào tạo nhân lực cho ngành xây dựng của các trường đại học tại TP.HCM còn khá cứng nhắc, nên sinh viên khi ra trường không có sự uyển chuyển với sự thay đổi của xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận