21/12/2016 22:08 GMT+7

​8 cựu cán bộ tham nhũng tại Vinawaco lĩnh án

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, ngày 21-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với 8 bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco).

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Đình Hòa (nguyên trưởng phòng Kế hoạch Vinawaco) 13 năm tù, bị cáo Hồ Thành Nghĩa (nguyên giám đốc Phòng Quản lý dự án Vinawaco) 8 năm 6 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ; bị cáo Trịnh Văn Thắng (giám đốc Công ty Tân Việt) nhận 9 năm tù về tội đưa hối lộ, 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng mức án là 24 năm tù; bị Vũ Thanh Huyền (Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Việt) nhận 22 năm tù cùng vì 2 tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong nhóm bị cáo là tư vấn giám sát của công trình nạo vét luồng Hòn Gai - Cái Lân, tổ trưởng Nguyễn Tiến Cường bị tuyên phạt 24 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Đăng Hiếu, Lê Quang Hiệp bị tuyên phạt 20 tháng tù.

Theo cáo trạng, tháng 8-2013, Vinawaco trúng thầu dự án duy tu, nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân. Lãnh đạo đơn vị này đã giao việc thực hiện dự án  cho Phòng Kế hoạch, Phòng Quản lý dự án và Ban điều hành các dự án nạo vét phía Bắc.

Công ty Tân Việt được Vinawaco lựa chọn để thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân.

Các bị cáo Trịnh Văn Thắng (giám đốc Công ty Tân Việt) cùng Vũ Thanh Huyền (Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Việt) đã thỏa thuận với  các bị cáo Nghĩa và Hòa thực hiện hợp đồng nạo vét với điều kiện Công ty Tân Việt sẽ được thực hiện thi công nhưng chỉ được hưởng 50% đơn giá trúng thầu. Số tiền 50% còn lại công ty này phải chuyển lại cho các ông Nghĩa và Hòa.

Cáo trạng của VKSND Tối cao đã quyết định truy tố hai bị cáo Huyền, Thắng về tội đưa hối lộ, hai bị cáo Nghĩa và Hòa bị truy tố về tội về tội nhận hối lộ.

Trong quá trình thi công, Công ty Tân Việt có nhiều sai phạm trong việc đổ thải, hai bị cáo Huyền và Thắng thi công không đúng theo hợp đồng, thanh toán khống về vị trí đổ thải để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của Vinawaco. Cáo trạng truy tố hai bị cáo thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên