11/07/2016 11:39 GMT+7

8 bị cáo đường dây buôn lậu "Tỉ đường" lãnh án

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Sau một tuần tạm hoãn tuyên án, sáng 11-7, TAND tỉnh An Giang đã chính thức tuyên phạt 8 bị cáo trong vụ án buôn lậu đường cát do ông trùm "Tỉ đường" cầm đầu.

Bị cáo Vi Ngươn Thạnh (Tỉ đường - áo trắng) và 7 bị cáo đồng phạm tại tòa -  Ảnh: ĐỨC VỊNH
Bị cáo Vi Ngươn Thạnh (Tỉ đường - áo trắng) và 7 đồng phạm tại tòa - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Theo đó bị cáo Vi Ngươn Thạnh (biệt danh Tỉ đường), 52 tuổi lĩnh 10 năm tù, bị tịch thu phát mãi 6 xe tải, 2 xuồng máy vận chuyển đường cát và bị xử phạt 30 triệu đồng.

Hai bị cáo Huỳnh Hữu Tân, 42 tuổi và Trần Thị Thu Hồng, 42 tuổi đều nhận 5 năm tù.

Bị cáo Lê Tòng Quang, 25 tuổi, lĩnh 4 năm tù. Ba bị cáo Dương Quang Thố, 39 tuổi; Trần Thị Hoa Phượng, 29 tuổi và Huỳnh Trung Hòa, 44 tuổi đều lĩnh 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Tùng, 26 tuổi lĩnh 2 năm tù.

Tất cả các bị cáo đều ngụ ở tỉnh An Giang và lãnh án tù về tội buôn lậu.

Theo đó đầu năm 2014, bị cáo Thạnh bảo con trai mình là Vi Hoàng Minh đứng tên thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước (P Châu Phú A, TP Châu Đốc) và Công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Bảo Long (xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang).

Tiếp đó, bị cáo Thạnh bảo vợ là Châu Thúy Hằng đứng tên thành lập và làm giám đốc DNTN Minh Minh Long (P Thốt Nốt, Q Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Sau đó Minh và bà Hằng ký giấy ủy quyền cho bị cáo Thạnh toàn quyền điều hành ba công ty này.

Bị cáo Thạnh nhìn nhận đã lấy pháp nhân đó mua đường của các nhà máy trong nước hoặc đường cát hóa giá để vừa bán lẻ thu lợi, vừa lấy hóa đơn để hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho lượng đường nhập lậu vào nội địa tiêu thụ.    

Theo lời khai của bị cáo Hồng, từ ngày 26-7-2014 đến ngày 11-1-2015, đường dây của bị cáo Thạnh đã nhập lậu hơn 16.000 tấn đường cát Thái Lan sau đó phù phép chứng từ, bao bì để “biến” đường ngoại thành đường sản xuất trong nước rồi đem bán ở nhiều nơi.

Tuy nhiên cơ quan điều tra chỉ xác định được từ ngày 12-1 đến ngày 7-2-2014, đường dây ông trùm này đã mua 4.338 tấn đường trị giá hơn 60,5 tỉ đồng, vận chuyển trái phép qua biên giới để tiêu thụ nội địa.

Các luật sư bào chữa cho các đồng phạm của bị cáo Thạnh cho rằng các bị cáo Phượng, Hồng, Tân, Thố, Tùng, Quang, Hòa đều là người làm thuê, không biết rõ hoạt động buôn lậu của bị cáo Thạnh.

Các luật sự kiến nghị tòa xem xét vận dụng tinh thần Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 144/2016/QH13 để giảm nhẹ mức hình phạt, không gây thiệt thòi cho các bị cáo.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên