29/07/2023 18:46 GMT+7

76 đội tham gia Liên hoan ca khúc 'Chú ve con'

Ngày 29-7, Liên hoan nhóm ca khúc 'Chú ve con' lần thứ 26 đã khai mạc tại công viên nước Đầm Sen (TP.HCM) với chủ đề Khát vọng tuổi trẻ.

Đội thi Trường THPT Nguyễn Trung Trực sau màn trình diễn ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm” - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Đội thi Trường THPT Nguyễn Trung Trực sau màn trình diễn ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm” - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con lần này có 76 đội thi đến từ các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở TP.HCM.

Với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ", bốn đội thi ngày khai mạc đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng liên quan đến tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, niềm tự hào khi được là học sinh thành phố mang tên Bác…

Bạn Nguyễn Thuận Phúc (đại diện đội thi Trường THPT Gia Định) chia sẻ: "Trước khi thi, sự tự tin của em dường như bằng 0. Nhưng trải qua quá trình tập luyện vất vả cùng các bạn và các anh chị, em đã dần vượt qua nỗi sợ để có thể hoàn thành tốt phần trình diễn của mình.

Tụi em cảm thấy rất tự hào khi có thể cùng nhau đứng trên sân khấu và thể hiện tình cảm của mình với quê hương, đất nước thông qua những bài hát".

Đông đảo học sinh đến cổ vũ sôi nổi cho các đội thi - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Đông đảo học sinh đến cổ vũ sôi nổi cho các đội thi - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Liên hoan sẽ được tổ chức từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 29-7 đến vòng chung kết ngày 26-8 với lịch biểu diễn theo thứ tự bảng đấu. 

Năm nay cũng là năm đầu tiên liên hoan tổ chức thêm bảng C - bảng dự thi bằng video clip đối với những đơn vị không có khả năng tham dự nhóm ca khúc, tức trình diễn 4 tiết mục theo quy định.

Ngoài ra, các bảng A (trường THPT có sử dụng ban nhạc), A1 (trường THCS có sử dụng ban nhạc), B (trường THPT sử dụng đĩa đệm) và B1 (trường THCS sử dụng đĩa đệm) vẫn được duy trì, giúp cuộc thi trở nên đa dạng và phong phú hơn về mặt hình thức.

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng - ban giám khảo - đánh giá các phần trình diễn tại ngày khai mạc liên hoan đều đạt mức tốt. Hầu hết các em học sinh đều sáng tạo cách hòa âm, phối khí, bè rất hay và trẻ trung.

"Tôi mong muốn thông qua liên hoan này, các em học sinh không chỉ học được cách hát hay, nhảy đẹp, mà còn nhận ra được giá trị của việc học tập để trau dồi bản thân, cùng đóng góp xây dựng quê hương…

Và hơn hết là, tôi hy vọng chương trình sẽ giúp các em học được cách cởi mở hơn trong giao tiếp, tự tin và dạn dĩ hơn để có thể bước vào tương lai", nhạc sĩ Lê Quốc Thắng nói.

Đội thi Trường THPT Phú Nhuận trình diễn ca khúc “Tinh thần Đông A” - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Đội thi Trường THPT Phú Nhuận trình diễn ca khúc “Tinh thần Đông A” - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Tạo sân chơi bổ ích, giao lưu văn nghệ trong trường học

Liên hoan nhóm ca khúc "Chú ve con" là sự kiện thường niên do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp tổ chức với công viên nước Đầm Sen. Sự kiện này nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, thúc đẩy phát huy các hoạt động giao lưu văn nghệ trong trường học, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh nhằm giáo dục toàn diện học sinh và tạo điều kiện để các đơn vị trường học có thể giao lưu học hỏi cùng đơn vị bạn.

Chú ve con tròn 15 tuổiChú ve con tròn 15 tuổi

TT - Sáng 26-6, Liên hoan ca khúc Chú ve con 2010 đã chính thức khai mạc tại công viên nước Đầm Sen (TP.HCM), đánh dấu sinh nhật tròn 15 tuổi của sân chơi âm nhạc dành cho giới trẻ học đường này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên