31/03/2010 07:49 GMT+7

7 năm tù vì giả chữ ký chủ tịch TP Hà Nội

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Tài Lâm (sinh 1948, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) về hành vi giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và một số lãnh đạo các bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Triệu Tài Lâm về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Lâm khai nhận đã làm quen với ông Trương Quang Hiến (sinh 1962, giám đốc Công ty cổ phần Hương Sen, tỉnh Lâm Đồng). Biết ông Hiến có khả năng huy động vốn đầu tư vào các dự án, bị cáo Lâm đã gặp ông Hiến và đề cập khả năng xin được dự án đầu tư khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà (thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội), thuyết phục ông Hiến hợp tác. Đến ngày 1-10-2008, ông Hiến có “Đơn xin đầu tư” gửi bị cáo.

Ngay sau khi nhận được đơn, bị cáo đã mạo danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tự phê và ký tên vào góc đơn với nội dung: “Đồng ý theo đề nghị của Công ty Hương Sen, Lâm Đồng”.

Tiếp đó, bị cáo Lâm cùng vợ là Mai Thị Thọ làm giả “giấy chứng nhận đầu tư” do chủ tịch UBND TP Hà Nội ký gửi lại ông Hiến và nhận 500 triệu đồng thực hiện thủ tục đầu tư.

Cùng bằng cách thức trên, bị cáo Triệu Tài Lâm lừa một công ty ở Bình Dương chiếm đoạt 200 triệu đồng và công ty của một Việt kiều 100.000 USD.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên