15/12/2011 10:22 GMT+7

63 người chết vì uống rượu lậu ở Ấn Độ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngày 14-12, 63 người tại bang Tây Bengal của Ấn Độ thiệt mạng và 150 người khác đang được điều trị ngộ độc do uống rượu tự nấu có độc tính. Cảnh sát đã bắt giữ bốn người cung cấp rượu.

TTO - Ngày 14-12, 63 người tại bang Tây Bengal của Ấn Độ thiệt mạng và 150 người khác đang được điều trị ngộ độc do uống rượu tự nấu có độc tính. Cảnh sát đã bắt giữ bốn người cung cấp rượu.

nKRxCpaz.jpgPhóng to

Nấu rượu thủ công ở Ấn Độ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc - Ảnh: AFP

India Express dẫn lời ông Narayan Swarup Nigam, lãnh đạo quận 24 Parganas, nơi xảy ra vụ ngộ độc tập thể, cho biết nhiều người được điều trị ở bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch. Qua lời kể của các nạn nhân với người thân, họ uống rượu từ tối 13-12 và bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc vào sáng sớm 14-12.

Bệnh viện Diamond Harbour cho biết đã có thêm nhiều nạn nhân là các thiếu niên tuổi từ 10-15 được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy. Phần lớn trong số họ là người nghèo, làm các công việc như thợ hồ, bán dạo… Chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng khoảng 3.700 USD.

Theo AFP, cảnh sát đã bắt giữ bốn người tình nghi bán rượu lậu. Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee cũng kêu gọi trừng trị mạnh tay những kẻ buôn bán rượu trái phép.

Từ năm 2008 đến nay, hơn 300 người thiệt mạng vì rượu lậu ở Ấn Độ. Tuần trước, bang Gujarat đã siết chặt kiểm soát nạn rượu lậu với hình thức trừng phạt cao nhất cho những người vi phạm là án tử hình.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên