11/07/2008 01:01 GMT+7

62.000 dân mới có một bác sĩ nha khoa

 L.ANH
 L.ANH

TT - VN chỉ có một bác sĩ răng hàm mặt/62.000 dân, vào loại thấp nhất khu vực Đông Nam Á - Bộ Y tế vừa có thông báo cho biết.

WsafzEtA.jpgPhóng to
Khám răng - Ảnh: NHƯ HÙNG
TT - VN chỉ có một bác sĩ răng hàm mặt/62.000 dân, vào loại thấp nhất khu vực Đông Nam Á - Bộ Y tế vừa có thông báo cho biết.

Theo Bộ Y tế, hiện tại nhiều nước Đông Nam Á có tỉ lệ bác sĩ răng hàm mặt đạt mức một bác sĩ/3.800-4.800 dân. Các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, số bác sĩ nha khoa có thấp hơn, nhưng như Malaysia vẫn đạt mức một bác sĩ/10.000 dân, Indonesia một bác sĩ/32.000 dân.

Hiện tại VN có một trường đại học răng hàm mặt, thành lập từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa có tài liệu, giáo trình giảng dạy riêng. Mỗi năm trường chỉ tuyển sinh đào tạo 100 sinh viên đại học và 15 học viên sau đại học.

 L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên