14/07/2017 18:18 GMT+7

6 tháng đầu năm, TP.HCM có 16.000 căn hộ được chào bán

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Theo số liệu được Sở xây dựng TP.HCM đưa ra tại buổi họp báo định kỳ sáu tháng đầu năm 2017, số lượng căn hộ cao cấp được chào bán ra tăng hơn 12% so với năm trước.

Toàn cảnh buổi họp báo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017 do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức ngày 14-7 - Ảnh: TIẾN LONG
Họp báo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017 do Sở xây dựng TP.HCM tổ chức ngày 14-7 - Ảnh: TIẾN LONG

Ngày 14-7, Sở xây dựng TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ để cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2017.   

Theo báo cáo của Sở xây dựng TP.HCM, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có khoảng 16.000 căn hộ chào bán, tăng khoảng 1.600 căn hộ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 5.000 căn phân khúc cao cấp, hơn 5.000 căn phân khúc trung cấp và khoảng 6.200 căn phân khúc bình dân.

Theo đánh giá của Sở xây dựng, có sự thay đổi tỉ trọng nhà ở các phân khúc so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, phân khúc cao cấp tăng 12,2%; phân khúc bình dân tăng 16,2%; còn phân khúc trung cấp giảm 28,4%.

Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm 2017, Sở xây dựng TP.HCM đã tổ chức tuần tra, kiểm tra hơn 51.000 lượt và đã phát hiện 1.595 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng.

Chánh thanh tra sở này đã ban hành 25 quyết định khắc phục hậu quả, với số tiền gần 9 tỉ, hơn 800 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền gần 9,5 tỉ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở xây dựng cũng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, xử lý sự cố ba công trình, gồm sự cố sập nền móng, hư hỏng tại căn nhà 74/3 và 74/13D đường Hai Bà Trưng (Q.1), sập đà giáo công trình trung tâm thương mại đa chức năng, số 11 đường Sư Vạn Hạnh (Q.10), sập giàn giáo xây dựng tại khu nhà ở phường Tam Phú (Q. Thủ Đức).

 

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên