07/07/2017 11:11 GMT+7

6 tháng đầu năm, thu nhập người lao động bình quân 5,4 triệu

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sáu tháng đầu năm 2017, thu nhập của đoàn viên, người lao động tiếp tục được cải thiện, bình quân là 5,4 triệu đồng, tăng 318.000 đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Hội nghị lần thứ X BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI) diễn ra sáng 7-7 tại Hà Nội - Ảnh: Hà Thanh
Hội nghị lần thứ X BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI) diễn ra sáng 7-7 tại Hà Nội - Ảnh: Hà Thanh

Con số này được nêu ra trong báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 tại Hội nghị lần thứ X BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (XI) diễn ra vào hai ngày 7, 8-7 tại Hà Nội.

Báo cáo cũng nêu rõ trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 12,4% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016, ước tạo việc làm cho khoảng hơn 627.000 lao động.

Tuy nhiên, cùng với đó có hơn 40.000 doanh nghiệp khó khăn phải giải thể, phá sản, ngừng hoạt động khiến nhiều lao động mất việc làm.

Bên cạnh đó, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra phổ biến với số tiền là 16.366 tỉ đồng, chiếm 5,7% số phải thu, trong đó nợ bảo hiểm xã hội là chủ yếu.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng, tổ chức Công đoàn Việt Nam đẩy mạnh việc đổi mới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hội nhập hiệu quả, triển khai kế hoạch tổ chức ĐH Công đoàn các cấp, tiến tới ĐH Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Sáu tháng cuối năm 2017, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ đã được Hội nghị BCH Tổng Liên đoàn lần thứ 9 quyết định, các cấp công đoàn tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm như tích cực tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; triển khai sớm chương trình Tết sum vầy năm 2018; tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”…

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận, góp ý cho Dự thảo (lần 2) Báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn trình Đai hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; cho ý kiến về tờ trình Đề án đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tờ trình Kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; tờ trình Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ X BCH Tổng Liên đoàn (khóa XI) về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đồng thời kiện toàn BCH Tổng Liên đoàn (khóa XI), kiện toàn Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (khóa XI) và tiến hành khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên