
Toàn cảnh buổi họp báo của Tỉnh ủy An Giang vào chiều nay 22-9 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Giang xác định 6 quan điểm phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
Đặc khu Phú Quốc đạt tầm vóc quốc tế; Rạch Giá trở thành trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành. Vùng tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch văn hóa - sinh thái, đồng thời là trung tâm nghiên cứu giống, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao.
An Giang cũng phát triển kinh tế biên mậu, làm đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia; xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu. Kinh tế biên mậu là hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ qua biên giới giữa các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.
Đại hội lần này có 66 cán bộ được đề nghị tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 64 tái cử và 2 tham gia lần đầu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tỉnh xác định 10 công trình, dự án khởi công hoặc khánh thành chào mừng, gồm: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (22.000 tỉ đồng); Đường ĐT.975 tại đặc khu Phú Quốc (2.500 tỉ đồng); Đại lộ APEC ở đặc khu Phú Quốc (1.820 tỉ đồng); Hồ nước Cửa Cạn tại đặc khu Phú Quốc (1.026 tỉ đồng); Trung tâm Hội nghị APEC (21.860 tỉ đồng); cầu trên tuyến ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá (3.900 tỉ đồng)…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận