Phóng to |
| Hàng Việt về nông thôn ngày càng nhiều giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn - Ảnh: Như Bình |
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị coi cuộc vận động là yếu tố quyết định phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Hàng VN đã được ưu tiên
Nhận xét về cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, ông Vũ Anh Dũng (Phòng Thương mại và công nghiệp VN) cho rằng chủ trương này chính là cuộc dân vận và doanh vận lớn để khơi dậy động lực phát triển mới cho nền kinh tế VN.
Về hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết theo điều tra thì trước đây có tới 77% người tiêu dùng VN ưa chuộng các thương hiệu nước ngoài, chỉ 23% tin vào sản phẩm nội.
Tuy nhiên sau cuộc vận động, đến tháng 9-2010 khi khảo sát lại, kết quả 59% người tiêu dùng đã tự xác định sẽ ưu tiên chọn hàng VN khi mua hàng, 38% người tiêu dùng khuyên người thân mua hàng Việt, 36% cho rằng đã thay đổi thói quen mua hàng nước ngoài sang mua hàng VN.
|
Ông NGUYỄN HỮU THẮNG (chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Harpro): Cần giúp doanh nghiệp mặt bằng bán lẻ Doanh nghiệp VN còn nhiều yếu kém, cả thương hiệu và tài chính. Để giải bài toán mạng lưới bán lẻ, doanh nghiệp cần sự hỗ trợ mạnh của Nhà nước, từ địa điểm kinh doanh đến hệ thống bán lẻ giai đoạn đầu... Thị trường nông thôn đường sá bất cập, chi phí nguồn nhân lực cũng rất lớn. Vì vậy doanh nghiệp cần hỗ trợ cả về tài chính lẫn thông tin. |
Nhiều doanh nghiệp tại buổi sơ kết đã khẳng định doanh số và hệ thống phân phối, thậm chí ý thức phục vụ của doanh nghiệp đã được nâng cao. Ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc Vissan, chia sẻ cuộc vận động đã tạo nhiều cơ hội và cơ hội lớn nhất là tạo và giữ được niềm tin nơi người tiêu dùng. “Sau khi cố giữ được giá trong sáu tháng, sản lượng tiêu thụ của chúng tôi tăng tới 51% - mức không dám dự báo trước đó” - ông Mười nói.
Cần những chỉ tiêu cụ thể để cố gắng
Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, mặc dù cuộc vận động đã có hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều điều phải đặt ra như nhiều địa phương đến nay vẫn chưa lập ban chỉ đạo cuộc vận động, có nơi hoạt động mang tính đối phó, chiếu lệ. Theo ông Nguyễn Hữu Thắng - chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội, khi tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, nơi nào chính quyền, ban ngành địa phương vào cuộc mạnh thì hiệu quả rất lớn và ngược lại thì không.
Để đẩy mạnh cuộc vận động trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” đã đề ra 11 giải pháp, trong đó nhấn mạnh phải làm rõ vai trò các cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện cuộc vận động, tổ chức đi kiểm tra cuộc vận động tại các địa bàn “nóng” như ở cửa khẩu... Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định qua thực tiễn điều hành cho thấy cuộc vận động đã góp phần phát triển khả năng phân phối, giúp cơ quan, tổ chức nhận thức trách nhiệm với hàng trong nước...
Phó thủ tướng đề nghị cần xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể cho cuộc vận động để từng năm, từng cuộc họp đánh giá mặt nào được, cần phải làm gì tiếp theo. Ông Hải nêu những điểm yếu cần khắc phục như việc nhiều doanh nghiệp không biết mình có bao nhiêu đầu mối phân phối, hay có đến 65% khách hàng mua phải hàng giả, 45% khi mua hàng kém chất lượng quay lại đổi không được...
Ông Hải cũng cho rằng cần đưa tiêu chí cụ thể như tỉ lệ hàng hóa mới, mẫu mới trong một năm... thì mới đánh giá sát hiệu quả cuộc vận động, nếu không sẽ cứ chung chung. Ngoài ra, ông Hải yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan nhà nước địa phương rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế để tăng hiệu quả của cuộc vận động.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận