29/04/2012 08:25 GMT+7

5.000 du khách đến lễ hội trên mây Sa Pa

HỒNG THẢO 
HỒNG THẢO 

TTO - Đêm 28-4, Sa Pa mát lạnh, hơn 5.000 du khách cả Tây lẫn ta đứng chật kín sân vận động trung tâm phố cổ xem khai mạc “Lễ hội trên mây”.

Các tiết mục văn nghệ dân gian của người dân tộc bản địa như: múa khèn người Mông, xòe quạt người Giáy, múa chuông người Dao... được trình diễn tại lễ hội.

O9mLIuBa.jpgPhóng to
Du khách chụp ảnh bên những giò phong lan tại lễ hội - Ảnh: Hồng Thảo

Chị Nguyễn Thanh Bảo, du khách từ Đà Nẵng đến Sa Pa nghỉ lễ dịp này, cho biết: “Nghe về Sa Pa lâu rồi, giờ mới được biết khí hậu mát lạnh như mùa đông ngay giữa mùa hè, núi non Sa Pa thật hùng vĩ, người dân tộc thân thiện, cởi mở và múa hát rất hay”.

Ông Lê Đức Luận, chủ tịch UBND huyện Sa Pa, cho hay: Tuần văn hóa - du lịch Sa Pa năm nay bao gồm chuỗi hoạt động phong phú, nhấn mạnh vào bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa nơi đây. Đó là: Lễ hội trên mây, Hội chợ hoa phong lan, Hội chợ ẩm thực vùng cao, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông ở Cát Cát, Lễ hội cấp sắc người Dao ở Tả Van, Một ngày làm nông dân Sa Pa ở Tả Phìn...

k1fZHYcS.jpgPhóng to
Khu ẩm thức tại lễ hội - Ảnh: Hồng Thảo
t1kUgh0b.jpgPhóng to
Nhộn nhịp tại lễ hội - Ảnh: Hồng Thảo
CsTopRk2.jpgPhóng to
Các tiết mục văn nghệ đặc trưng đậm chất "Sa Pa" - Ảnh: Hồng Thảo

Trời quang mây tạnh, nhiệt độ mát mẻ 25-27 độ C khiến du khách hào hứng dạo phố cổ, chụp ảnh tại vườn lan, chơi hồ Xuân Viên, đặc biệt thích thú với đặc sản nướng mang thương hiệu Sa Pa như trứng nướng, bắp nếp nướng, rau cải mèo kẹp thịt nướng...

Sa Pa rộn ràng thâu đêm.

HỒNG THẢO 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên