30/03/2012 05:01 GMT+7

50 cán bộ và 25 tập thể bị kiểm điểm, kỷ luật

THÂN HOÀNG - Chinhphu.vn
THÂN HOÀNG - Chinhphu.vn

TT - Ngày 29-3, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có thông cáo báo chí về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế đất đai tại Tiên Lãng ngày 5-1.

Theo đó, tính đến ngày 25-3, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật 50 cán bộ, đảng viên, nhân viên và 25 tập thể có trách nhiệm liên quan. Cụ thể huyện Tiên Lãng có 16 tổ chức, 17 cá nhân bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật và TP có 9 tổ chức và 33 cá nhân phải tiến hành kiểm điểm.

Trong đó, hội nghị Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng ngày 27-3 đã thông qua nghị quyết thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng bằng hình thức khiển trách.

Hai cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc là chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị kỷ luật với hình thức cách chức. Lãnh đạo xã Vinh Quang bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đan Đức Hiệp - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng, tổ trưởng tổ công tác xử lý các vấn đề vụ Tiên Lãng - cho biết đang hoàn tất bản báo cáo để gửi Thủ tướng.

Trong các vấn đề Thủ tướng yêu cầu thực hiện, theo ông Hiệp, còn việc tiếp tục giao đất cho gia đình ông Vươn chưa được tiến hành vì gặp một số vướng mắc phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên - môi trường.

Về tiến độ điều tra vụ án hủy hoại tài sản tại đầm ông Vươn, Hội đồng thẩm định giá TP đang hoàn tất để chuyển kết quả sang cơ quan điều tra.

THÂN HOÀNG - Chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên