Tag: 5 triệu yên Nhật

​Sáng mai ngân hàng sẽ trao tiền cho chị Hồng ve chai

TTO - Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN (Maritime Bank) cho biết 10g sáng mai, 23-10, ngân hàng sẽ tổ chức trao số tiền 1.160.000 yen mới cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng.

Chị Hồng chờ khoảng 2 tháng để đổi 1,1 triệu yên rách

TTO - Maritime Bank cho biết số tiền yên rách (mục nát) không đủ chuẩn lưu thông của chị Hồng phải đổi là 1.160.000 yên (toàn bộ mệnh giá 10.000 yên),

Điểm tin: 5 triệu yen đã về với chị ve chai

TTO - Chị ve chai nhận và dùng tay đếm 5 triệu yen; Gia hạn tạm giam ông Minh vụ chai nước ngọt có ruồi; Hé lộ chiêu kiếm tiền "khủng" của ông chủ sàn vàng ảo BBG... là những thông tin đáng chú ý ngày 2-6.

Nhiều cơ sở từ thiện xin chị ve chai tài trợ

TT - Mặc dù chưa nhận được 5 triệu yen nhưng người mua ve chai đã nhận được nhiều cuộc điện thoại xin tiền làm từ thiện.

Không có tranh chấp, sao vẫn chưa giao 5 triệu yen?

TTO -  Khi nào chị Hồng mới được nhận 5 triệu yen? Tại sao khi đã xác định toàn bộ số tiền sẽ được bàn giao lại cho chị Hồng, công an lại phải thành lập hội đồng tư vấn?

Công an sẽ trả 5 triệu yen cho chị ve chai

TTO - Chiều 19-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ điều tra Công an Q.Tân Bình xác nhận cơ quan này đã bác đơn khiếu nại của bà Ngọt, và sẽ thành lập hội đồng tư vấn để bàn giao 5 triệu yen cho chị Hồng trong thời gian sớm nhất.

​Tình tiết mới có làm 5 triệu yên về với chị Hồng?

TTO - Vụ 5 triệu yên xuất hiện tình tiết mới, người mà bà Phạm Thị Ngọt khai là chồng đã sử dụng hộ chiếu giả mạo. Công an phải xử lý 5 triệu yên ra sao?

Vụ 5 triệu yen chứa trong thùng loa: tòa sẽ phán xét?

TTO - Công an có quyền điều tra, xác minh tài sản trong vụ 5 triệu yen chứa trong thùng loa hay không? Hay việc xác định chủ sở hữu là việc của tòa?

Công an đã nhận đơn khiếu nại về vụ 5 triệu yen

TTO - Trong đơn, bà Huỳnh Thị Ánh Hồng - người phát hiện 5 triệu yen trong chiếc loa ve chai khiếu nại việc Công an Q.Tân Bình kéo dài thời gian giải quyết vụ việc là không đúng thẩm quyền.

Vụ 5 triệu yen Nhật: Công an chưa biết khi nào giải quyết xong

TTO - Công an Q.Tân Bình nói do phát sinh tình tiết bà Ngọt cho rằng 5 triệu yen Nhật là của chồng bà, nên công an chưa thể giải quyết vụ việc trong thời hạn 1 năm.