1. Đây là môn thể thao "nhập khẩu"
Người Mỹ yêu thích những môn thể thao mà họ sáng tạo ra. Trong khi đó bóng đá lại là môn thể thao được mang từ châu Âu sang. Đó là lý do tại sao người Mỹ lại thích bóng chày đến thế. Khi đã không được hâm mộ thì bóng đá không thể thu hút được nhiều cầu thủ ở Mỹ.
2. Người Mỹ không có đầu gối hấp dẫn
Mặc dù người Mỹ đã cố giấu khiếm khuyết này nhiều năm qua bởi nếu so sánh với người Đức họ cũng không cảm thấy tự tin, còn nếu so sánh với người Brazil thì họ lại quá tệ. Chính vì người Mỹ luôn cảm thấy không tự tin với đầu gối của họ nên bóng chày đã lấn lướt hơn bóng đá khi các VĐV có trang phục che những khiếm khuyết này.
3. Không giỏi với các môn thể thao dùng chân
Nước Mỹ là đất nước của các môn thể thao dùng tay chứ không phải dùng chân. Người Mỹ thiếu những VĐV có khiếu trong các môn thể thao dùng chân, đặc biệt là bóng đá. Bằng chứng là Mỹ không có nhiều tài năng trong bóng đá và ballroom dancing (tạm dịch là nhảy trong phòng) mặc dù hai môn thể thao này đã được phát triển từ thập niên 1960.
4. Không giỏi càm ràm
Nếu bạn theo dõi các trận đấu bóng đá quốc tế bạn sẽ hiểu thế nào là sự càm ràm đại loại như oy yoy yoy khi các cầu thủ bị va chạm, hay đại loại như hành động chạy đến chỗ trọng tài và nói rằng "Ông nghiêm túc không?" hay "Ông không nhìn thấy à?" mỗi khi các cầu thủ bị phạt do phạm lỗi. Sự thật là các VĐV Mỹ không giỏi làm kịch sĩ trên sân cỏ.
5. Không hiểu luật
Cả thập kỷ qua người Mỹ hiểu rằng điều quan trọng nhất trong bất cứ môn thể thao nào là phải hiểu luật. Với bóng chày thì không có vấn đề gì nhưng bóng đá luôn là môn thể thao mà họ không thể hiểu được thế nào là việt vị và tại sao trận đấu lại tiếp tục khi giờ thi đấu đã hết?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận