15/12/2014 14:32 GMT+7

​5 điều thú vị về tân hoa hậu Thế giới

NGUYÊN PHẠM (Theo E! Online)
NGUYÊN PHẠM (Theo E! Online)

TTO - Trang tin E! Online mới đây đã tiết lộ 5 điều thú vị về tân hoa hậu thế giới - người đẹp đến từ Nam Phi Rolene Strauss.

Hoa hậu thế giới 2014 Rolene Strauss là “em bé được sinh ra từ ống nghiệm” - Ảnh: Getty Image

Em bé sinh ra từ ống nghiệm

“Em bé sinh ra từ ống nghiệm” là biệt danh Rolene Strauss tự đặt cho mình.

Theo lời kể của người đẹp 22 tuổi này, bố mẹ cô vốn hiếm muộn. Tuy nhiên nhưng sau năm năm họ cùng cố gắng, cũng như sử dụng hầu hết tền tiết kiệm của mình, Strauss đã chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Sự hiện diện của Strauss và một năm sau đó là của em trai cô, khiến mẹ hoa hậu vô cùng hạnh phúc và gọi chị em cô là những món quà “được gửi từ thiên đường”.

Sinh ra để làm bác sĩ

Strauss sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y với bố là một bác sĩ và mẹ là y tá. Bản thân hoa hậu cũng là sinh viên y khoa năm thứ 4 tại đại học Free State ở Bloemfontein.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần này, Strauss đã phải tạm dừng việc học của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, Strauss cho hay được theo học ngành y là ước mơ thời thơ bé của cô.

“Mọi người trong thị trấn đều gọi tôi là “bác sĩ Strauss bé nhỏ” bởi khi còn bé tôi luôn quanh quẩn chạy theo cha trong bệnh viện” Strauss nhớ lại.

Người đẹp chia sẻ thêm rằng vì là một “em bé sinh ra từ trong ống nghiệm” nên cô luôn tin niềm đam mê với y khoa được "sinh" cùng với cô.

“Là sinh viên y khoa năm thứ 4 tôi nhận ra rằng việc cho đi có hiệu ứng lan tỏa như thế nào”, Strauss tâm sự.

Khả năng song ngữ

Cũng giống như nhiều người Nam Phi khác, Strauss có thể sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và Afrikaans.

Bạn có thể theo dõi cuộc phỏng vấn Strauss bằng cả tiếng Anh và tiếng Afrikaans qua video bên dưới:

“Chuyên gia đốn tim” các chàng trai

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia hồi đầu năm qua, Strauss được hỏi cô từng chủ động chia tay bao nhiêu người bạn trai.

“3 người”, Strauss thẳng thắn trả lời..

Tuy nhiên người đẹp cũng nói thêm rằng ở thời điểm hiện tại cô đang độc thân.

“Là hoa hậu Nam Phi, mọi người sẽ nhìn vào bạn và thấy bạn như là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Đó cũng là hình tượng tôi muốn hướng tới và thật khó để duy trì một mối quan hệ khi bạn quá bận rộn”, nói.

Mê món đuôi bò của mẹ

“Món đuôi bò hầm ngô của mẹ là món tôi thích ăn nhất. Trong nhà có một chiếc bếp lò cũ mà chúng tôi thường sử dụng vào mùa đông, và không có món đuôi bò nào ngon bằng món đuôi bò mẹ tôi làm bằng chiếc bếp lò ấy,” Strauss kể trên tạp chí Oprah Nam Phi.

NGUYÊN PHẠM (Theo E! Online)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên