15/12/2016 10:30 GMT+7

45% doanh nghiệp lớn Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài

NGỌC AN - ANH ĐỨC
NGỌC AN - ANH ĐỨC

TTO - Điểm đến mà các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm là Canada, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia…

Các thị trường các doanh nghiệp VN muốn đầu tư sang nhất trong khảo sát do Vietnam Report thực hiện tháng 11/2016
Các thị trường các doanh nghiệp VN muốn đầu tư sang nhất trong khảo sát do Vietnam Report thực hiện tháng 11/2016

Thông tin được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet đưa ra khi công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cùng Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016. 

Cụ thể, kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng lớn nhất VN được Vietnam Report công bố chiều 14-12, có tới gần 45% doanh nghiệp thể hiện ý định đầu tư ra nước ngoài trong vòng 5 năm tới, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khối ngành công nghiệp, chế tạo và dịch vụ, thương mại...

Điểm đến các doanh nghiệp Việt quan tâm là Canada, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia…

Tại bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất năm 2016, đứng đầu là Tập đoàn Dầu khí. Samsung đứng vị trí thứ hai…

Trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, đứng vị trí thứ nhất là Công ty ôtô Trường Hải, tiếp theo là Vinamilk; Tập đoàn Doji; FPT; Vingroup… 

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng của Vietnam Report cho biết phần lớn doanh nghiệp có nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã tăng trưởng.

Tuy nhiên 16% doanh nghiệp phản hồi doanh thu giảm và 15% doanh nghiệp đánh giá lợi nhuận sau thuế giảm trong giai đoạn vừa qua. 

Đáng lưu ý, đánh giá của các doanh nghiệp lớn về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của DN 10 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015, phần lớn doanh nghiệp có nhận định tình hình SXKD đều tăng lên về mọi mặt.

Tuy nhiên 16% doanh nghiệp cũng đã có phản hồi doanh thu giảm và 15% doanh nghiệp đánh giá lợi nhuận sau thuế giảm trong giai đoạn vừa qua.

Năm 2016 cũng được đánh giá là một năm các doanh nghiệp phải đối diện với nhiều rào cản đến từ thách thức tăng trưởng nền kinh tế và biến động kinh tế, chính trị trên thế giới.

Số lượng lao động trong doanh nghiệp hiện tại cũng được số đông doanh nghiệp nhận định là cơ bản ổn định với 47% doanh nghiệp phản hồi.

Trong Quý I năm 2017, 60% doanh nghiệp cho rằng sẽ giữ nguyên số lượng lao động trong tình hình SXKD của doanh nghiệp.

Khi được hỏi về kế hoạch kinh doanh trong 2 năm tới, 76% doanh nghiệp phản hồi sẽ tăng quy mô kinh doanh, 19% có kế hoạch tăng và chỉ có 5% phản hồi giữ nguyên tình hình quy mô hiện tại.

NGỌC AN - ANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên