Khởi đầu năm 1974 với 6 chuyên ngành, đến 2015 hệ đào tạo bác sĩ nội trú đã mở rộng ra 35 chuyên ngành, với gần 2.000 bác sĩ nội trú các ngành ngoại, tim mạch, thần kinh, lao, y pháp, chẩn đoán hình ảnh, nội khoa, dị ứng, da liễu, vi sinh…
Từ cái nôi bác sĩ nội trú, đã có hàng trăm GS và PGS Y khoa và khoảng 70 trụ cột của ngành y tế hiện nay vốn là cựu bác sĩ nội trú, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long… đều là cựu bác sĩ nội trú.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xúc động cho biết so với các ngành nghề khác, đào tạo y khoa có thời gian đào tạo kéo dài, bác sĩ thông thường học 6 năm, hệ bác sĩ nội trú học 9-10 năm.
Do các chính sách tuyển dụng thì bác sĩ nội trú rất thiệt thòi về lương khởi điểm do phải hưởng lương tương tự các ngành học chỉ có thời gian đào tạo 4 năm, số năm công tác lại thiệt thòi hơn do thời gian nội trú tại bệnh viện không được tính là thời gian công tác…
Tuy nhiên do hiệu quả của hệ đào tạo này, bà Tiến cho biết sẽ mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú, tăng cường đào tạo về lâm sàng để bác sĩ ra trường có thể làm việc độc lập ngay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận