04/03/2019 12:19 GMT+7

40 con heo chết bị vứt bừa bãi ra môi trường

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Cơ quan chức năng huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vừa phát hiện gần 40 con heo chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân và nguồn gốc, bị vứt bừa bãi ra môi trường.

40 con heo chết bị vứt bừa bãi ra môi trường - Ảnh 1.

Cuộc họp giao ban trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách phòng dịch tả lợn châu Phi tại UBND tỉnh Khánh Hòa sáng 4-3 - Ảnh: THÁI THỊNH

Sáng 4-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online bên lề cuộc họp giao ban trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách phòng dịch tả lợn châu Phi, ông Đào Công Thiên, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp xác định nguyên nhân, nguồn gốc số heo chết bất thường tại huyện Cam Lâm.

"Cùng với việc điều tra nguyên nhân, các đơn vị cũng phải làm rõ những hộ chăn nuôi nào đã cố tình vứt heo chết ra môi trường, tiến hành xử lý nghiêm hành vi này theo quy định pháp luật" - ông Thiên nói.

Theo Trạm chăn nuôi và thú y huyện Cam Lâm, số heo chết bất thường được phát hiện tại hai địa điểm là kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh, đoạn đi qua địa bàn xã Cam Hiệp Bắc (18 xác heo), và hồ chứa nước Suối Dầu (Suối Tân, khoảng 20 con heo chết mắc kẹt dưới cống nước). 

40 con heo chết bị vứt bừa bãi ra môi trường - Ảnh 2.

Nhiều con heo chết được người dân phát hiện tại hồ Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) - Ảnh: CTV

Phần lớn số heo này đạt trọng lượng khoảng 90kg/con trở lên, trên mình một số heo có vết sơn màu đỏ. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1-3, sở đã tiếp nhận thông tin có heo ốm, chết tại hộ ông Lê Giang (thôn Xuân Lập, Cam Tân, huyện Cam Lâm). 

Qua mổ khám, ngành thú y nghi bị lở mồm long móng, đã lấy mẫu xét nghiệm và UBND huyện Cam Lâm đã quyết định tiêu hủy 22 con heo có trọng lượng 812kg.

Kết quả xét nghiệm heo mắc bệnh lở mồm long móng, không phát hiện dịch tả lợn châu Phi.

Tại cuộc họp sáng cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị triển khai ngăn chặn phòng và chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên