29/10/2019 16:13 GMT+7

4 ngày bắt 3 vụ chở gần 200 thú rừng trái phép

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Từ ngày 25 đến 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện 3 vụ vận chuyển thú rừng trái phép với tổng cộng 188 con thú các loại.

4 ngày bắt 3 vụ chở gần 200 thú rừng trái phép - Ảnh 1.

Con gấu ngựa được Cảnh sát giao thông phát hiện đêm qua - Ảnh: CACC

Ngày 29-10, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao 70 thú rừng cùng tài xế và chiếc ôtô chở thú rừng cho phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Theo đó, khoảng 22h tối 28-10, trong lúc tuần tra trên quốc lộ đoạn qua xã Cuôr Đăng (Cư M’gar, Đắk Lắk), tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xe khách này của nhà xe Tư Phầu do ông Nguyễn Phi Hùng (52 tuổi, trú TP Kon Tum) điều khiển, chạy tuyến Kon Tum - TP.HCM.

Kiểm tra dưới khoang hành lý, tổ công tác phát hiện nhiều thùng xốp bên trong có 1 con gấu ngựa, 1 con mang, 4 con chồn, cheo đã chết được ướp đá lạnh và nhiều lồng sắt có 64 con dúi còn sống.

Ông Hùng không xuất trình giấy tờ chứng minh được nguồn gốc số động vật trên và khai số hàng này do nhiều người tại tỉnh Kon Tum gửi xuống TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 26-10, trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 14, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, lực lượng chức năng phát hiện xe từ Kon Tum chạy về hướng TP.HCM chở 1 thùng xốp chứa 10 con chồn đã bị giết thịt và 4 lồng sắt có 100 con dúi còn sống. Tài xế cũng khai số hàng này được người dân gửi về TP.HCM tiêu thụ.

Khoảng 10h trưa 25-10, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng dừng một chiếc xe khách và phát hiện dưới thùng xe có 2 thùng đựng 8 con khỉ đã bị giết. Số hàng trên là của bà Nguyễn Thị Sâm (51 tuổi, ngụ xã Chư Kpô), là hành khách đi trên xe.

Bà Sâm khai nhận đến huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tìm mua 8 con khỉ trên của người dân tộc với giá hơn 5,4 triệu đồng để đưa về nhà nấu cao.

Bán thịt thú rừng qua Facebook, bị phạt 6 triệu đồng Bán thịt thú rừng qua Facebook, bị phạt 6 triệu đồng

TTO - Trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, bà Kha Thị Hoa thường xuyên đăng tải công khai bán các mặt hàng động vật rừng, thịt thú rừng.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên