
Nhiều quy luật trong Dragon Ball Z bị cho là thiếu nhất quán khi so sánh giữa các phần và các arc của bộ truyện - Ảnh: PRIME VIDEO
Ra mắt từ năm 1989, Dragon Ball Z đã góp phần đưa thương hiệu Dragon Ball của cố tác giả Akira Toriyama trở thành biểu tượng toàn cầu, đặt nền móng cho hàng loạt manga và anime hành động sau này.
Tuy nhiên bên cạnh những màn biến hình và các trận chiến kinh điển, bộ phim cũng để lại nhiều "lỗ hổng" trong kịch bản mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.
Vegeta lại hiểu về người Saiyan ít hơn Goku
Là Hoàng tử Saiyan và là một trong số ít người sống sót sau khi hành tinh Vegeta bị hủy diệt, Vegeta được cho là người hiểu rõ nhất về đặc điểm và năng lực của chủng tộc mình.
Tuy nhiên trong arc Frieza, Vegeta lại chỉ nhận ra người Saiyan sẽ gia tăng sức mạnh sau mỗi lần cận kề cái chết (Zenkai), khi chứng kiến Goku hồi phục sau trận chiến với đội đặc nhiệm Ginyu.
Chi tiết này bị nhiều người hâm mộ xem là thiếu hợp lý, bởi một chiến binh Saiyan dày dạn kinh nghiệm như Vegeta khó có thể không biết cơ chế sức mạnh vốn được cho là đặc trưng của chính giống loài mình.

Vegeta chỉ biết người Saiyan sẽ mạnh lên sau khi cận kề cái chết, khi chứng kiến Goku hồi phục sau trận chiến với Ginyu trên hành tinh Namek - Ảnh: TOEI
Người Saiyan có thể sống ngoài không gian?
Xuyên suốt series, người Saiyan được xác nhận vẫn cần oxy để hô hấp và không thể sống trong môi trường chân không. Tuy nhiên anime nhiều lần cho thấy điều ngược lại.
Vegeta từng nói mình hóa Super Saiyan lần đầu trên một tiểu hành tinh ngoài không gian, trong khi các tập phim về Bardock cũng để người Saiyan giao chiến trực tiếp với quân Frieza giữa vũ trụ mà không cần thiết bị hỗ trợ. Điều này mâu thuẫn với quy luật sinh học mà chính bộ truyện đã đặt ra.

Dragon Ball Z nhiều lần cho thấy người Saiyan chiến đấu ngoài không gian, dù trước đó khẳng định họ vẫn cần oxy để sinh tồn - Ảnh: TOEI
Quy luật mái tóc của người Saiyan tự mâu thuẫn trong Dragon Ball Z
Dragon Ball Z khẳng định tóc của người Saiyan thuần chủng sẽ giữ nguyên kiểu dáng sau khi trưởng thành. Tuy nhiên điều này lại mâu thuẫn với chính các nhân vật trong truyện.
Nappa từng có tóc khi còn trẻ, rồi về sau bị hói, còn Dragon Ball Super lại cho thấy Goku và Vegeta có thể mọc râu. Nếu tóc và lông đều tiếp tục phát triển, quy luật "mái tóc không thay đổi" trở nên khó lý giải.

Quy luật mái tóc của người Saiyan bị cho là thiếu nhất quán khi đối chiếu với nhiều nhân vật trong Dragon Ball - Ảnh: TOEI
Quy tắc hồi sinh thay đổi theo từng arc
Lần đầu được hồi sinh, Goku phải quay lại dương gian bằng cách chạy hết Con đường Rắn (Snake Way), cho thấy đây là một bước bắt buộc.
Tuy nhiên ở các arc sau, những nhân vật được hồi sinh như Vegeta lại xuất hiện ngay tại nơi họ đã chết mà không cần trải qua quá trình này. Việc thay đổi quy tắc hồi sinh khiến nhiều khán giả cho rằng bộ truyện đã tự phá vỡ logic mà mình thiết lập trước đó.

Cách các nhân vật trở lại dương gian sau khi được hồi sinh thay đổi qua từng giai đoạn của Dragon Ball Z - Ảnh: TOEI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận