27/12/2018 19:03 GMT+7

4 công nhân ngạt khí tử vong ở Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh

MẬU TRƯỜNG - CHÍ QUỐC - HOÀI THƯƠNG
MẬU TRƯỜNG - CHÍ QUỐC - HOÀI THƯƠNG

TTO - Chiều 27-12, ông Trần Đạt Thông, phó chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, xác nhận có 4 nạn nhân đã tử vong trong quá trình thi công tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

4 công nhân ngạt khí tử vong ở Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh - Ảnh 1.

Công nhân bị nạn được cứu chữa nhưng không qua khỏi - Ảnh: N.HÂN

Theo thông tin từ Tổng công ty Phát điện 1, sự việc xảy ra lúc 12h10 ngày 27-12 tại công trình trạm bơm nước thô, thuộc Công ty nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Thời điểm trên, nhóm công nhân đang bảo trì hệ thống nước thô để chuyền về nhà máy thì xảy ra hiện tượng ngạt khí.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, 4 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện tuyến huyện ở Trà Vinh. Dù được sơ cứu nhưng đã tử vong.  

4 công nhân ngạt khí tử vong ở Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh - Ảnh 2.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: N.Hân

4 nạn nhân gồm: Kiên Ngọc Đ., Kim Minh T., Nguyễn Văn Q. và Tăng Toàn Q. (đều là người địa phương) thuộc xưởng vận hành 1 của nhà máy này. 

Nguyên nhân ban đầu của tai nạn nói trên được xác định là do ngạt khí trong quá trình hút bùn tại hố thu nước trạm bơm.

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề liên quan.

Đại diện Tổng công ty Phát điện 1 cho biết ngày mai (28-12) lãnh đạo tổng công ty sẽ đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. 

4 công nhân ngạt khí tử vong ở Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh - Ảnh 3.

Công nhân bị nạn được sơ cứu tại chỗ - Ảnh: N.HÂN

Sẽ không còn chỗ chứa tro xỉ của nhiệt điện than? Sẽ không còn chỗ chứa tro xỉ của nhiệt điện than?

TTCT - Các nhà máy nhiệt điện than ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) và Duyên Hải (Trà Vinh) đang phát sinh lượng tro xỉ rất lớn. Nếu không có giải pháp xử lý lượng tro xỉ này thì 2-3 năm nữa sẽ không còn chỗ chứa.

MẬU TRƯỜNG - CHÍ QUỐC - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên