09/11/2003 10:34 GMT+7

3.624 người VN lưu trú trái phép tại Hàn Quốc phải về nước

Theo VnE
Theo VnE

Cục Quản lý lao động nước ngoài cho biết, đến ngày 31-10 - ngày cuối cùng của thời hạn đăng trình - có 7.360 trong tổng số 14.495 lao động VN lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc ra trình diện cơ quan chức năng. Số không đủ tư cách đăng trình (thời gian cư trú trên 4 năm) phải tự nguyện về nước là 3.624 người.

50ZcanNn.jpgPhóng to
Số không đủ tư cách đăng trình (thời gian cư trú trên 4 năm) phải tự nguyện về nước là 3.624 người
Cục Quản lý lao động nước ngoài cho biết, đến ngày 31-10 - ngày cuối cùng của thời hạn đăng trình - có 7.360 trong tổng số 14.495 lao động VN lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc ra trình diện cơ quan chức năng. Số không đủ tư cách đăng trình (thời gian cư trú trên 4 năm) phải tự nguyện về nước là 3.624 người.

Trong số đã đăng trình có 6.538 lao động được cấp giấy Chứng nhận tư cách lao động. Còn 302 người có hồ sơ đầy đủ sẽ được cấp chứng nhận sau ngày 1-11 và 520 người chờ đợi để bổ sung hồ sơ. Như vậy vẫn còn hơn 3.500 lao động VN đủ tư cách (thời gian cư trú dưới 4 năm), song đã cố tình không ra trình diện.

Đến 15-11, thời hạn cấp Chứng nhận tư cách lưu trú cho lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp dưới 3 năm và cấp Chứng nhận thị thực tái nhập cảnh cho lao động cư trú trái phép trên 3 dưới 4 năm là kết thúc. Sau thời hạn này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng biện pháp nghiêm khắc để xử lý chủ tuyển dụng lao động bất hợp pháp cũng như truy tìm số cố tình không tự nguyện hồi hương.

Theo VnE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên