12/01/2019 15:53 GMT+7

36 triệu lượt người đi đường thủy ở TP.HCM năm 2018

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Theo Phòng Quản lý giao thông đường thủy - Sở Giao thông vận tải TP.HCM, trong năm 2018, tổng lượt hành khách thông qua cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến phà đạt 36 triệu lượt.

36 triệu lượt người đi đường thủy ở TP.HCM năm 2018 - Ảnh 1.

Hơn một năm nay, tuyến buýt sông số 1 hoạt động phát huy lợi thế sông nước của TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong số đó, lượng hành khách đi du lịch đường thủy, tuyến buýt thủy, bến khách ngang sông, phà… tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. 

Khách quốc tế đạt 40.000 lượt (tăng 6%), khách nội địa đạt hơn 262.000 lượt (tăng 35%), tàu nhà hàng đạt 359.200 lượt (tăng 8%). 

Cũng trong năm 2018, tuyến buýt số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) đạt 282.700 lượt khách.

Bên cạnh đó, lĩnh vực vận tải hành khách các tuyến cố định cũng phát triển mạnh với hơn 347.000 lượt khách, tăng 32% so với năm 2017, tăng 116% so với năm 2016. 

Tuyến tàu cao tốc Sài Gòn - Cần Giờ Vũng Tàu đạt trên 184.000 lượt khách.

Lãnh đạo Phòng Quản lý giao thông đường thủy cũng cho biết, TP.HCM có nhiều lợi thế giao thông đường thủy do đó trong thời gian tới, đơn vị này tiếp tục tập trung phát triển vận tải công cộng đường thủy, vận tải hàng hóa, khai thác du lịch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư nhiều dự án nạo vét đảm bảo luồng tuyến cho tàu bè đi lại. 

Đặc biệt, sau 1 năm đi vào hoạt động, tuyến buýt thủy số 1 đã hoạt động tốt, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. 

Chủ đầu tư sẽ nhanh chóng đầu tư xây dựng các bến bãi, lên kế hoạch phát triển tuyến buýt 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm).

Bao giờ buýt đường sông thành phương tiện công cộng? Bao giờ buýt đường sông thành phương tiện công cộng?

TTO - Háo hức mua vé, vui vẻ lên tàu trải nghiệm một chuyến đi buýt đường sông. Nhưng khi về, không ít người nản lòng. Lịch trình tàu chạy bất tiện cho hành khách

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên