
Trường THPT chuyên Tuyên Quang - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần hai dành cho 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, kỳ thi sẽ diễn ra ngày 14 và 15-8.
Vào 14h ngày 13-8, các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.
Kỳ thi lại được tổ chức sau sai phạm tại điểm thi này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11 và 12-6. Lần này, giám thị coi thi được bốc thăm trước mỗi buổi thi, không sử dụng những người từng làm nhiệm vụ tại điểm thi cũ. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.
Bốc thăm giám thị trước mỗi buổi thi
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, 328 thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức.
Tỉnh sẽ bố trí nhân sự làm thi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tính độc lập, khách quan. Những người từng tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức sẽ không được bố trí tham gia kỳ thi lại.
Người có người thân dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi cũ cũng không được tham gia.
Theo điều 14 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, giám thị coi thi là giáo viên trường THPT và/hoặc giáo viên trường THCS trên địa bàn tỉnh.
Trước mỗi buổi thi, các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của điểm thi, được khóa và niêm phong cho đến khi kết thúc buổi thi.
Vị trí giám sát, coi thi và cách đánh số báo danh tại các phòng thi sẽ được bốc thăm. Một giám thị không coi thi quá một lần tại cùng một phòng trong kỳ thi.
Giám thị không được rời phòng thi trong thời gian thí sinh làm bài, trừ trường hợp bất khả kháng và được trưởng điểm thi đồng ý.
Giám thị phải bảo quản đề thi từ khi tiếp nhận đến hết thời gian thi; lập biên bản xử lý các thí sinh vi phạm quy chế thi.
Trong quá trình coi thi, các tình huống bất thường (nếu có), đặc biệt là các tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, giám thị phải thông qua giám sát phòng thi để báo ngay cho trưởng điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý.
Một giám sát không giám sát quá 3 phòng thi
Theo quy chế, mỗi giám sát phòng thi chỉ giám sát tối đa 3 phòng liền nhau trong cùng một tầng, cùng một tòa nhà.
Giám sát phòng thi có trách nhiệm theo dõi thí sinh được phép ra ngoài, nhắc nhở giám thị và các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời lập biên bản nếu phát hiện vi phạm.
Giám sát cũng có quyền kiến nghị trưởng điểm thi đình chỉ hoặc thay đổi người làm nhiệm vụ nếu phát hiện vi phạm quy chế.
Bộ giám sát cả coi thi và chấm thi
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết kỳ thi lại cơ bản thực hiện theo quy trình của kỳ thi chính thức.
Tuy nhiên, Bộ yêu cầu Tuyên Quang không sử dụng những người từng làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi ngày 11 và 12-6.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát cả ba khâu: chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi. Các đoàn kiểm tra độc lập gồm cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương.
Việc kiểm tra được duy trì xuyên suốt kỳ thi nhằm kịp thời chấn chỉnh sai sót, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi.
Ban chỉ đạo kỳ thi lại gồm những ai?
Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi lại là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.
Các Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng ban thường trực; ông Vũ Lương Thạch, Phó chánh Thanh tra tỉnh; ông Lục Thế Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh; bà Đỗ Thị Thái Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính và ông Hoàng Quốc Cứ, Phó giám đốc Sở Y tế.
Tỉnh Tuyên Quang tổ chức một điểm thi duy nhất tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, gồm 15 phòng thi.
Có 328 thí sinh dự thi môn toán, trong khi số lượng dự thi các môn khác gồm: ngữ văn 326, ngoại ngữ 207, vật lý 140, hóa học 113, lịch sử 113, sinh học 38, địa lý 37 và tin học 4 thí sinh.
Trong số 207 thí sinh thi ngoại ngữ, có 198 em thi tiếng Anh, 7 em thi tiếng Trung Quốc, 1 em thi tiếng Nhật và 1 em thi tiếng Hàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận