15/05/2019 15:57 GMT+7

300 triệu đồng cho nhà vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Ngày 15-5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo, bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019. Theo đó nhà vô địch của giải sẽ được thưởng 300 triệu đồng.

300 triệu đồng cho nhà vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 - Ảnh 1.

VFF công bố nhà tài trợ Giải bóng đá nữ VĐQG 2019 - Công ty Thái Sơn Bắc- Ảnh: Nam Khánh

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 đã nhận được sự đồng hành tài trợ của Công ty TNHH thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc. 

Giải đấu có sự tham dự của 7 đội bóng: Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản VN, TNG Thái Nguyên. Giải sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm (lượt đi, lượt về), tính điểm, xếp hạng để tìm ra nhà vô địch. 

Theo kế hoạch, giải sẽ khởi tranh từ ngày 10-6 đến 1-7 (lượt đi) tại SVĐ 19-8 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra từ ngày 13-9 đến 4-10 tại SVĐ Hà Nam, tỉnh Hà Nam. 

Phần thưởng cho nhà vô địch giải là 300 triệu đồng, 200 triệu đồng cho đội đứng thứ hai và 100 triệu đồng cho đội đứng thứ ba. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu sẽ được thưởng 10 triệu đồng.

Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM I) cho biết để chuẩn bị cho giải đấu, đội TP.HCM I có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc từ ngày 22 đến 31-5. Trong thời gian này, đội bóng sẽ có một số trận giao hữu tại đây. Mục tiêu của TP.HCM I là sẽ là giành chức vô địch.

Để tháo gỡ khó khăn cho các CLB tham dự giải, ông Nguyễn Minh Châu, phó tổng thư ký VFF, cho biết VFF sẽ có một khoản kinh phí để hỗ trợ các đội bóng.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên