Phóng to |
| Nhãn hiệu Linux xuất hiện thường xuyên tại các cuộc triển lãm tin học tại Trung Quốc |
Đây là biện pháp được thông báo công khai là để tránh lệ thuộc vào hệ điều hành Windows của Tập đoàn Microsoft (Mỹ). Hệ điều hành mới sẽ cho phép chính phủ ba nước cũng như các chủ doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn phần mềm thích hợp trong ứng dụng, và đặc biệt là những nhà thảo chương của cả ba nước không phải trả tiền bản quyền khi sử dụng hệ điều hành mới để viết các trình ứng dụng.
Ông Lu - được Bộ Công nghiệp và thông tin TQ bổ nhiệm làm lãnh đạo liên minh các nhà sản xuất phần mềm ở TQ - cho biết nhóm phát triển phần mềm sẽ cho ra đời những sản phẩm phần mềm ứng dụng đầu tiên trong vòng sáu tháng tới. Ông khẳng định với Reuters: “Linux đáp ứng được cả hai nhu cầu bảo mật và rẻ”.
Theo những người am hiểu, TQ tỏ ra không mặn mà với hệ điều hành của Microsoft vì sợ bị phía Mỹ nắm được cách sửa đổi mật mã để thâm nhập vào các hệ thống của TQ. Ngoài ra TQ cũng muốn dựa trên hệ điều hành miễn phí Linux để phát triển thị trường phần mềm nội địa, mà theo ước tính hiện lên đến 2 tỉ USD với tỉ lệ phát triển hằng năm đạt 20%.
Tháng mười hai tới, các đại diện của TQ, Nhật và Hàn Quốc sẽ gặp lại nhau lần thứ ba ở Hàn Quốc để thẩm định tiến triển của dự án.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận