
Dù vẫn còn nhiều cái tên chưa lộ diện, mô típ "gọi tên trước, xuất hiện sau" tiếp tục là một trong những đặc trưng khiến One Piece giữ được sức hút suốt hàng thập kỷ - Ảnh: Toei
Manga One Piece là một trong những trụ cột của tạp chí Weekly Shonen Jump, bộ truyện của tác giả Eiichiro Oda nổi tiếng với dàn nhân vật đồ sộ và cách cài cắm tình tiết dài hơi. Đáng chú ý, có những cái tên được nhắc đến từ rất sớm nhưng phải rất lâu sau mới xuất hiện chính thức, thậm chí kéo dài gần 500 chương.
Jinbe - từ lời kể thoáng qua đến đồng đội chủ chốt trong One Piece
Một trong những ví dụ tiêu biểu là Jinbe - hiện là lái tàu của băng Mũ Rơm và đồng đội thân cận của Monkey D. Luffy. Được biết đến với biệt danh "Hiệp sĩ biển cả", Jinbe từng là Thất vũ ải và sở hữu sức mạnh đáng gờm.
Tên của Jinbe lần đầu được nhắc đến ở chương 69 (tập 8), thông qua lời kể của thợ săn tiền thưởng Yosaku. Tuy nhiên, nhân vật này "mất tích" khỏi mạch truyện trong thời gian dài.
Phải đến chương 528 (tập 54), sau khi chỉ xuất hiện dưới dạng bóng mờ qua lời của Sengoku, Jinbe mới chính thức lộ diện. Khoảng cách hơn 450 chương đủ cho thấy cách tác giả Eiichiro Oda xây dựng kỳ vọng cho nhân vật này.

Từ lời kể thoáng qua, Jinbe sau đó trở thành thành viên chủ chốt của băng Mũ Rơm
Vegapunk - bộ não vĩ đại chờ gần 600 chương để lộ diện
Nhân vật tiếp theo là thiên tài khoa học Vegapunk - người đứng đầu SSG (đơn vị khoa học đặc biệt của Hải quân) và được mệnh danh là "bộ não vĩ đại nhất thế giới".
Tên của ông lần đầu xuất hiện ở chương 433 (tập 45), qua lời của Koby, hé lộ vai trò then chốt trong các công nghệ quân sự. Tuy nhiên phải đến chương 1066 (tập 106), tức gần 600 chương sau, Vegapunk mới chính thức xuất hiện trong arc Egghead.
Khi lộ diện, nhân vật gây ấn tượng mạnh với ngoại hình gợi nhớ Albert Einstein và ý tưởng độc đáo: phân tách bản thân thành 6 "bản thể vệ tinh". Đây là một trong những màn lộ diện được "dọn đường" lâu nhất trong One Piece.

Vegapunk được nhắc đến từ rất sớm nhưng phải gần 600 chương sau mới lộ diện - Ảnh: Toei
Loki - hoàng tử khổng lồ mang danh 'nỗi ô nhục Elbaf'
Cái tên cuối cùng là Loki - hoàng tử của tộc khổng lồ ở Elbaf. Nhân vật này được nhắc đến lần đầu ở chương 858 (tập 85), trong cuộc trò chuyện giữa Nami và Chiffon - con gái của Big Mom.
Theo tiết lộ, Loki từng cầu hôn Lola nhưng bị từ chối, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa tộc khổng lồ và Big Mom. Sau đó, ở chương 866, nhân vật chỉ xuất hiện gián tiếp qua lời kể trong quá khứ.
Phải đến chương 1130, Loki mới chính thức lộ diện. Anh bị người dân Elbaf gọi là "hoàng tử bị nguyền rủa", "nỗi ô nhục của Elbaf", thậm chí bị đóng đinh vì tội giết cha là vua Harald. Màn xuất hiện muộn nhưng đầy kịch tính này của Loki mở ra nhiều nút thắt mới cho cốt truyện.

Câu chuyện của Loki mở ra nhiều nút thắt mới liên quan đến tộc khổng lồ - Ảnh: Toei
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận