29/04/2008 16:58 GMT+7

3 năm tù cho kẻ hành hạ, bắt trẻ em đi ăn xin

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Sáng 29-4, Tòa án nhân dân quận 2 đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Ba 3 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

pF2SeFcL.jpgPhóng to
Bị cáo Hồ Thị Ba tại phiên tòa sáng 29-4
TTO - Sáng 29-4, Tòa án nhân dân quận 2 đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Ba 3 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Một bé gái bị hành hạ suốt 4 nămKhởi tố, bắt khẩn cấp kẻ vô lương tâmBé gái bị hành hạ 4 năm: Kẻ hành hạ không phải là mẹ ruộtKhen thưởng người phát hiện bé Bông bị hành hạ Đề nghị truy tố kẻ hành hạ em bé suốt 4 năm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận 2, từ 4-5 năm nay, mỗi ngày em Hồ Thị Bông (sinh năm 1998) phải đi ăn xin để mang tiền về cho bà Hồ Thị Ba (người trực tiếp nuôi dưỡng em Bông). Nếu ngày nào xin không đủ 200.000 đồng, em bị bà Ba đánh đập, hành hạ hết sức dã man.

Ngày 26-11-2007, do bé Bông không xin đủ số tiền theo qui định, em bị bà Ba dùng dây dù trói tay chân lại. Thấy Bông vùng vằng, la hét, bà Ba dùng vải nhét vào miệng và lấy roi tre quất vào người em. Chưa đã giận, bà lấy ấm nước đang đun nóng trên bếp ném thẳng vào người bé Bông gây phỏng từ đầu đến lưng. Ngày hôm sau, bà vẫn tiếp tục bắt Bông đi xin tiền.

Đến ngày 30-11-2007, anh Đặng Ngọc Thời là tài xế xe ôm phát hiện bé Bông bị tạt nước sôi và bắt đi ăn xin nên đã dẫn em đến Công an phường 19, quận Bình Thạnh tố cáo. Ngay sau đó, Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Khánh cũng có đơn đề nghị Công an quận 2 xử lý hình sự bà Hồ Thị Ba.

Theo kết luận của tổ chức giám định pháp y Sở Y tế TP.HCM, em Bông bị phỏng da độ I-II vùng đầu, thân, chi. Tỉ lệ thương tật là 4% vĩnh viễn.

Tại tòa, Hồ Thị Ba nhận Bông là con ruột của bà nhưng không đưa ra được giấy tờ chứng minh. Em Bông cũng phản đối, không nhận là con của bà Ba. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - người bảo vệ quyền lợi cho em Bông - cũng đề nghị tòa có biện pháp xác minh mối quan hệ giữa bà Hồ Thị Ba và em Bông để có mức án thích đáng hơn nữa đối với những “mẹ mìn” sử dụng trẻ em để đi ăn xin. Hiện em Bông đã được gửi đến nuôi dạy tại Làng thiếu nhi Thủ Đức.

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên