Thứ 4, ngày 21 tháng 7 năm 2021
3 kiểu trang trí bancông không nên
Bancông nhà là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên nên chúng ta cần đặc biệt chú ý đến những yếu tố phong thủy.
![]() |
| Chỉ nên trang trí các giỏ hoa, chậu cây nhỏ, tránh trồng các loại cây cao lớn, tán lá rậm rạp… trên bancông - Ảnh minh họa: BĐS |
Đặt cây xanh cao lớn trên bancông
Bancông là một không gian nhỏ lý tưởng để trồng chậu cây bồn hoa nhỏ… nhưng không nên trồng các loại cây có tán lá quá rậm rạp sẽ khiến gia vận bị ảnh hưởng.
Khi đặt những chậu cây nhỏ ở bancông, nếu thấy các chậu cây đều xanh tốt, điều đó chứng tỏ nơi này dương khí thịnh; trái lại nếu cây cối càng ngày càng khô héo tức là nơi này không nên trồng hoặc cần phải chọn loại cây khác.
Treo chuông gió trên bancông
Chuông gió là vật trang trí được nhiều người ưa chuộng bởi có thể phát ra âm thanh dễ nghe, khiến cho lòng người cảm thấy dễ chịu và tăng thêm phần thi vị cho cuộc sống. Nhưng nếu treo chuông gió không phù hợp lại có thể phá hỏng phong thủy của ngôi nhà.
Hiện nay nhiều gia đình thường thích treo một chiếc chuông gió trên bancông. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ phong thủy học, khi có gió, chuông gió sẽ phát ra âm thanh có thể gây khuấy động không khí và ảnh hưởng đến từ trường, có tác dụng hóa sát.
Do đó, nếu không dùng để hóa sát thì chuông gió thực ra lại dễ dàng gợi lên sát khí, gây ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà.
Đặt bài vị trên bancông
Nơi đặt bài vị thờ cúng chắc chắn khó tránh khỏi việc đốt hương, thắp nến, khiến trong nhà bị khói mù mịt. Để tránh tình huống này, không ít gia đình chọn cách đưa bài vị ra bancông, vì cho rằng tiện thông gió tán khí lại còn có thể để bài vị tiếp cận với thiên nhiên thoáng đãng. Song, cách làm này là hoàn toàn sai lầm.
-
TTO - Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch của TP phù hợp với tình huống thứ 2 là tiếp tục chỉ thị 16 và tăng cường biện pháp ở một số địa bàn. Ban chỉ đạo TP cũng đang chuẩn bị cho giải pháp tăng cường thực hiện chỉ thị 16.
-
TTO - Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Hồng Tâm cho biết những ngày qua TP không phát sinh ổ dịch mới, mà đang kiểm soát các ổ dịch cũ.
-
TTO - Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 19h30 ngày 21-7, cả nước ghi nhận 2.570 ca mắc COVID-19, trong đó 2.568 ca trong nước. Hôm nay có 528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
-
TTO - Bắt đầu từ ngày mai 22-7, TP.HCM triển khai tiêm vắc xin đợt 5 tại các quận huyện và TP Thủ Đức với dự tính khoảng 615 điểm tiêm. Trung bình mỗi điểm tiêm cho 120 người/ngày. Dự kiến trong 2-3 tuần sẽ tiêm xong 930.000 liều.
-
TTO - Tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và truyền thông cho biết hình ảnh người đàn ông tự thiêu trên địa bàn P.Trường Thọ là cắt ghép và cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố Phan Hữu Điệp Anh.



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận