21/03/2019 13:01 GMT+7

3 du khách Anh tử nạn ở Đà Lạt năm 2016 không được cảnh báo đầy đủ?

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Báo cáo điều tra của cảnh sát Anh cho rằng 3 công dân Anh từng tử nạn tại thác Datanla (Đà Lạt) năm 2016 đã không được cảnh báo đầy đủ về những nguy hiểm trong khi khám phá địa điểm này.

3 du khách Anh tử nạn ở Đà Lạt năm 2016 không được cảnh báo đầy đủ? - Ảnh 1.

Hai du khách nữ Beth Anderson (trái) và Izzy Squire đã tử vong sau khi bị ngã xuống từ độ cao khoảng 15 mét ở thác nước Datanla, Đà Lạt, Việt Nam năm 2016 - Ảnh: FACEBOOK/FOXNEWS

Đài Sky News (Anh) dẫn kết luận điều tra của cảnh sát công bố ngày 20-3 về vụ việc 3 du khách Anh tử nạn tại thác nước ở Đà Lạt, Việt Nam năm 2016. Nhà điều tra kết luận nạn nhân không được cảnh báo đầy đủ về những nguy hiểm sẽ đối mặt.

Ba du khách Anh, gồm 2 cô Izzy Squire, 19 tuổi, Beth Anderson, 24 tuổi và anh Christian Sloan, 24 tuổi, tử vong trong chuyến du lịch khám phá thác Datanla, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào tháng 2-2016. Squire và Anderson sống tại Sheffield, còn Sloan là người ở thị trấn Deal (hạt Kent).

Cảnh sát điều tra, ông Chris Dorries, cho biết cả 3 bạn trẻ này đều mặc áo phao và đội mũ bảo hiểm khi họ trượt theo một trượt nước tự nhiên để xuống hồ nước sâu khoảng 1,8m.

Tuy nhiên thay vì ra khỏi hồ này, họ đã biến mất ở tầng nước tiếp theo và tử nạn khi đi trên thác nước ở độ cao khoảng 15,24m.

3 du khách Anh tử nạn ở Đà Lạt năm 2016 không được cảnh báo đầy đủ? - Ảnh 2.

Izzy (trái) và Beth Anderson, cùng người bạn của họ, anh Christian Sloan, một người cũng đã tử vong trong tai nạn tại thác Datalan, Lâm Đồng, Việt Nam tháng 2-2016 - Ảnh: SKY NEWS

Người hướng dẫn viên của nhóm du khách Anh lúc đó, anh Đặng Văn Sỹ, nói đã cảnh báo với họ về cách thoát ra khỏi hồ nước an toàn.

Tuy nhiên kết quả điều tra của cảnh sát Anh lại nói lời khai của anh Sỹ mâu thuẫn với nhiều nhân chứng khác. Đây là các nhân chứng được tìm thấy thông qua nội dung nhờ vả cộng đồng giúp đỡ trên Facebook của gia đình nạn nhân Sloan.

Cảnh sát điều tra nói ông không chấp nhận lời khai của anh Sỹ và kết luận hoặc người hướng dẫn không cảnh báo, hoặc không đảm bảo để các du khách Anh hiểu đầy đủ cảnh báo của anh.

Ông Dorries nói: "Họ đã không được cảnh báo đầy đủ về các nguy cơ ở phía cuối đường trượt nước, cụ thể có nguy cơ chết người từ một thác nước xa hơn mà họ có thể bị cuốn vào, chỉ cách 14 mét".

Nhà điều tra này cũng nói thêm các du khách đã không làm gì ảnh hưởng tới sự an toàn của họ. Họ đã đăng ký tour với một công ty hoạt động hợp pháp, sau khi được thông báo tour khám phá thác nước không phải là hoạt động du lịch mạo hiểm.

Ông nói: "Tôi hài lòng về việc nhóm du khách đã chọn cách tiếp cận cẩn thận, vừa phải trong việc lựa chọn tour và với những hành động của họ trong ngày hôm đó".

Phát biểu trước truyền thông Anh sau khi nghe kết quả của cảnh sát điều tra, ông David Squire, cha của cô Squire, cho rằng những sai phạm cá nhân và các vi phạm thường xuyên với những quy định và điều luật của Việt Nam đã dẫn tới cái chết của con gái ông.

"Nói rõ hơn, những sự việc và tình huống đã dẫn tới cái chết của chúng là hoàn toàn có thể tránh được", ông nói.

3 du khách Anh tử nạn tại thác Datanla, Đà Lạt 3 du khách Anh tử nạn tại thác Datanla, Đà Lạt

TTO - Đến 16g30 ngày 26-2, thi thể nạn nhân cuối cùng trong 3 nạn nhân tử nạn khi tham gia trò chơi mạo hiểm tại khu vực thác Datanla, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã được tìm thấy.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên