17/02/2015 12:39 GMT+7

29 Tết “săn hàng” quần áo đại hạ giá

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Giữa trưa nắng ngày 17-2 (tức 29 Tết), người dân TP.HCM vẫn tấp nập “săn hàng” quần áo đại hạ giá.

Các con đường như Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Hòa Bình (Q.11), Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) hay khu vực chợ Phạm Văn Hai, chợ Bà Chiểu…nhiều cửa hàng quần áo, shop thời trang đồng loạt “đại xả hàng”.

Các mặt hàng dao động từ 35.000 đồng đến 150.000 đồng. Cụ thể, áo thun từ 35.000 đến 90.000 đồng, áo sơ mi từ 40.000 – 120.000 đồng, quần Jean từ 90.000 – 150.000 đồng với mức giảm giá từ 20 -60%.

Bạn Vũ Mạnh Thắng (20 tuổi, sinh viên ngụ Q.Tân Phú), cho biết năm nay bố mẹ Thắng cho 1 triệu đồng để đi mua quần áo Tết nên Thắng chọn mua quần áo xả để tiết kiệm và lựa chọn được nhiều hơn. Với 1 triệu đồng, Thắng đã mua được 4 bộ quần áo ưng ý tại một shop xả hàng trên đường Cộng Hòa.

Chị Nguyễn Thị Tuyền (33 tuổi, ngụ đường Bùi Thị Xuân, Q.Tân Bình), cho biết do bận bịu với công việc những ngày giáp Tết nên hôm nay mới có thời gian đi mua sắm quần áo cho ông xã và con gái. Chị Tuyền tranh thủ ghé chợ Phạm Văn Hai tìm mua quần áo cho cả nhà với mức giá rất phải chăng. Chị khoe mua được cho ông xã hai chiếc áo thun với giá 80.000 đồng/1 chiếc. Trong khi loại áo thun đó ngày bình thường chị mua phải 120.000 đồng.

Tại khu vực chợ Bà Chiểu, nhiều tiểu thương cũng chất quần áo tồn đọng thành từng đống trong chợ để bán.

Chị Lý - tiểu thương bán quần áo nữ tại chợ Bà Chiểu, cho biết chị bắt đầu xổ hàng áo nữ từ ngày 28 Tết với giá từ 50.000 đồng – 120.000 đồng. Khách mua đông nhất vào buổi sáng và chiều tối, có khi bán không kịp phải nhờ người phụ và trông coi. Chị mong muốn xả được hết hàng để ra Tết lấy hàng mới về bán.

Theo lực lượng quản lý thị trường TP.HCM thì dịp cận Tết là dịp các công ty, xí nghiệp, các hộ kinh doanh thanh lý hàng tồn kho, xả hàng. Tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng trong khi lựa chọn, mua sắm hàng hóa bởi hàng kém chất lượng rất dễ bị trộn vào trong hàng thanh lý để bán được giá hơn.

Nhiều người dân tranh thủ “săn hàng” đại hạ giá tại một shop quần áo trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình - Ảnh : Đại Việt
Hàng quần áo giá rẻ được xả ra trên đường Hồng Bàng (P.1, Q.Bình Thạnh) - Ảnh : Đại Việt
 Quần áo tồn đọng được các tiểu thương trong chợ Bà Chiểu chất thành đống để bán - Ảnh : Đại Việt
Quần áo được xả cũng niêm yết giá để không mất thời gian người bán, người mua - Ảnh : Đại Việt

 

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên