27/11/2015 08:08 GMT+7

250 tỉ đồng xóa 5,5km đường chờ lún

N.ẨN
N.ẨN

TT - Đường vành đai phía đông được đưa vào sử dụng từ tháng 8-2013 với thiết kế đường láng nhựa là đoạn đường chờ lún, đến nay đã xuống cấp và hư hỏng nặng.

Đường vành đai phía đông hư hỏng nặng vì chờ lún - Ảnh: Hữu Khoa

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM đầu tư nâng cấp hoàn thiện mặt đường tuyến đường vành đai phía đông (còn gọi là vành đai 2), đoạn từ nút giao thông cầu Mỹ Thủy (Q.2) đến cầu Rạch Chiếc (Q.9), dài 5,5km. 

Theo đó, mặt đường rộng 67m sẽ nâng cấp hai làn đường hai bên rộng 13,5m/bên đường (hiện nay rộng 7,5m) và chừa trống phần ở giữa đường (sau này sẽ mở rộng hoàn chỉnh mặt đường lên 10 làn xe).

Đường vành đai phía đông do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ làm chủ đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 8-2013 với thiết kế đường láng nhựa là đoạn đường chờ lún. Đến nay mặt đường đã xuống cấp và hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Giao thông vận tải TP cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn dư từ dự án cầu Rạch Chiếc (Q.9) đang xây dựng sẽ hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán 2016 để đầu tư xây dựng đường vành đai phía đông với kinh phí 250 tỉ đồng.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên