01/03/2018 17:44 GMT+7

250 cán bộ Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết sẽ bị xử lý nếu sai phạm

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 1-3, gần 250 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký cam kết thực hiện xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

250 cán bộ Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết sẽ bị xử lý nếu sai phạm - Ảnh 1.

Ký cam kết xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện quản lý của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu sáng 1-3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Trước đó, vào tháng 8-2017, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thuộc diện Ban thường vụ quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Sáng 1-3, trước khi bước vào hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành đảng bộ  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lễ ký cam kết thực hiện quy định trên đã được tiến hành.

Quy định trên cũng ghi rõ hàng chục kiểu sai phạm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu sẽ bị xử lý như: thiếu tinh thần, trách nhiệm, cục bộ, bè phái, để người vợ, chồng, anh, chị, em ruột gây ảnh hưởng, suy thoái tư tưởng, đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ, không công tâm, khách quan trong tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, để xảy ra tham nhũng…   

Nếu vi phạm những điều trong quy định sẽ bị phê bình, kiểm điểm và điều chuyển, miễn nhiệm. Và nếu đủ dấu hiệu sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị những người ký cam kết phải thực hiện đúng những gì cam kết với Đảng và Nhân dân. 

"Trong thời gian tới, Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức thanh tra công vụ, giám sát, đánh giá và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp thực hiện không đúng với cam kết, không làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao" - ông Lĩnh khẳng định.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên