27/02/2008 16:57 GMT+7

2,5 tỷ đồng lưu giữ, bảo tồn tranh Đông Hồ

TTXVN
TTXVN

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa phối hợp với gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đầu tư 2,5 tỷ đồng xây dựng Trung tâm lưu giữ, bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tại xã Song Hồ.

U930X8o8.jpgPhóng to

Bức tranh: Hứng Dừa

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa phối hợp với gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đầu tư 2,5 tỷ đồng xây dựng Trung tâm lưu giữ, bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tại xã Song Hồ.

Trung tâm được xây dựng trên diện tích 2.000 mét vuông gồm các hạng mục: sân, vườn sinh thái, khu trưng bày và khu sản xuất tranh... với kiến trúc theo dạng nhà cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dự kiến, đầu tháng 3, Trung tâm sẽ được đưa vào khai thác với các hoạt động: trưng bày thường xuyên khoảng 200 bức tranh Đông Hồ các loại; lưu giữ gần 1.000 bản khắc, khuôn tranh trong đó có nhiều bản khắc gỗ hiếm quý cách đây trên 200 năm, do gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế sưu tầm được trong hàng chục năm qua.

Cùng với việc xây dựng Trung tâm, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cũng đang chuẩn bị nguồn tư liệu để biên soạn sách, xuất bản song ngữ Anh - Việt nhằm giới thiệu những giá trị đặc sắc của dòng tranh dân gian Đông Hồ tới công chúng trong và ngoài nước.

Trước năm 1945, Đông Hồ có hơn 150 gia đình làm tranh nhưng nay, chỉ còn gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, Nguyễn Hữu Sam, Trần Nhật Sở duy trì việc làm tranh truyền thống. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế là người giữ được bộ khắc gỗ phong phú nhất.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên