Vấn nạn nghiện bia rượu không phải là vấn đề riêng của các quốc gia đông dân đang phát triển ở châu Á hay châu Phi mà còn là căn bệnh của nhiều nước phát triển. WHO cho rằng chính sách kiểm soát của các chính phủ đối với mặt hàng này còn quá yếu kém, mặc cho những hệ quả nặng nề của nó đối với xã hội như tai nạn giao thông, bạo lực, bệnh tật, bỏ bê con cái và năng suất làm việc thấp.
2,5 triệu
TT - Đó là số người chết mỗi năm trên thế giới vì những lý do liên quan đến bia rượu, chiếm 4% số trường hợp tử vong trên toàn thế giới, nhiều hơn nguyên do từ AIDS, bệnh lao hay bạo lực - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo ngày 11-2.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận