15/11/2011 02:08 GMT+7

2,4 tỉ đồng phục dựng miếu thờ đạo học ở Nha Trang

CHÂU TƯỜNG
CHÂU TƯỜNG

TT - Ông Trần Đình Dũng, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, cho biết công trình phục dựng Văn chỉ Vĩnh Xương trên nền đất cũ (tại số 123 Phương Sài, P.Phương Sơn, TP Nha Trang) đang được sở tiến hành có tổng kinh phí 2,4 tỉ đồng.

Văn chỉ Vĩnh Xương vốn là di tích miếu thờ đạo học được xây dựng trên đất Nha Trang, Khánh Hòa theo chỉ dụ của vua Tự Đức cách đây 122 năm (vào năm 1889).

Thế nhưng, cách đây hơn ba năm, lãnh đạo UBND TP Nha Trang đã chấp thuận cho phường Phương Sơn tổ chức phá dỡ miếu thờ đạo học này, đem bán toàn bộ hiện vật cổ cho tư nhân với giá 23 triệu đồng.

Tháng 10-2008, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo truy tìm và chi ngân sách gấp gần 10 lần số tiền bán miếu thờ đạo học để chuộc lại toàn bộ hiện vật. Sau đó, tỉnh tiếp tục đầu tư ngân sách, gấp hơn 100 lần số tiền bán miếu thờ đạo học trước đây để khôi phục.

CHÂU TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên