05/09/2010 08:57 GMT+7

21% động thực vật nước ngọt châu Phi bị đe dọa tuyệt chủng

THIÊN NHIÊN (Theo IUCN, National Geographic - Ảnh: IUCN)
THIÊN NHIÊN (Theo IUCN, National Geographic - Ảnh: IUCN)

TTO - Đó là kết quả đánh giá của 200 nhà khoa học sau 5 năm nghiên cứu 5.167 loài động thực vật nước ngọt của “lục địa đen” được liệt kê trong “sách đỏ” của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Theo đó, số loài bị đe dọa rất lớn, từ cá, cua, động vật thân mềm cho tới thực vật và côn trùng... Các nhà khoa học cho biết ô nhiễm, các loài xâm hại, đổi hướng dòng chảy phục vụ cho nông nghiệp và xây đập là những mối đe dọa chính tới đa dạng sinh học vùng nước ngọt của châu Phi.

“Châu Phi là nơi có mức đa dạng kinh ngạc của các loài nước ngọt, nhiều loài trong số đó không được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới”, ông William Darwall, đứng đầu dự án và quản lý đa dạng sinh học nước ngọt của IUCN cho biết.

“Nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời cuộc khủng hoảng về sự mất mát các loài này, không chỉ đa dạng sinh học châu Phi bị suy giảm vĩnh viễn mà nguồn thu nhập chính của hàng triệu người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông cảnh báo.

Hình ảnh một số loài động thực vật nước ngọt châu Phi bên bờ vực tuyệt chủng:

VxjChWL4.jpgPhóng to
Chuồn chuồn kim Pseudagrion kaffinum ở phía tây nam cao nguyên Ethiopia, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp
Q50qmdHx.jpgPhóng to
Cúc Cadiscus aquaticus tại Nam Phi, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp
Dq86blsY.jpgPhóng to
Động vật thân mềm Septaria tessellaria tại phía nam bờ biển KwaZulu-Natal, Nam Phi, thuộc nhóm nguy cấp
MPJB7w04.jpgPhóng to
Chromidotilapia guntheri loennbergii đặc hữu của hồ Barombi-ba-Kotto ở Cameroon, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp
lblKhOVv.jpgPhóng to
Cua Liberonautes latidactylus sống tại các dòng suối nhỏ thuộc phía tây châu Phi, thuộc nhóm nguy cấp
THIÊN NHIÊN (Theo IUCN, National Geographic - Ảnh: IUCN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên